
Ở nội dung Quyền tiêu chuẩn đôi nam - nữ U50, có 27 cặp vận động viên tranh tài. Đây là nội dung được Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng khi không có sự góp mặt của các vận động viên chủ nhà Hàn Quốc - đội tuyển có thế mạnh hàng đầu thế giới ở nội dung Quyền.
Tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2024 ở Hong Kong (Trung Quốc), Nguyễn Thiên Phụng từng cùng Châu Tuyết Vân giành huy chương vàng ở nội dung này. Tuy nhiên, tại giải năm nay, Ban huấn luyện có sự điều chỉnh khi bố trí Nguyễn Thị Lệ Kim thi đấu cùng Nguyễn Thiên Phụng.
Sự kết hợp mới đã mang lại kết quả tích cực. Thiên Phụng và Lệ Kim thể hiện sự phối hợp ăn ý, lần lượt vượt qua các cặp vận động viên của Myanmar, Đài Bắc - Trung Hoa, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran để giành quyền vào chung kết.
Đối thủ của 2 võ sĩ Việt Nam trong trận tranh huy chương vàng là cặp vận động viên người Đan Mạch. Đây cũng là đại diện từng đối đầu với võ sĩ Việt Nam tại giải thế giới năm 2024.

Ở nội dung Quyền đôi, ngoài yêu cầu về kỹ thuật cá nhân, các vận động viên phải bảo đảm sự đồng bộ trong từng động tác. Hướng di chuyển, tư thế, lực phát, nhịp độ, tiếng hô và thời điểm kết thúc đều được tính đến khi chấm điểm. Vì vậy, khả năng phối hợp giữa 2 vận động viên có vai trò quan trọng đối với kết quả chung cuộc.
Bước vào trận chung kết, Thiên Phụng và Lệ Kim thi đấu tự tin, duy trì tốt sự đồng bộ trong từng động tác. Hai võ sĩ thể hiện các bài quyền với kỹ thuật dứt khoát, thế tấn chắc chắn, nhịp độ ổn định và sự phối hợp tốt.
Cả 2 đã duy trì được sự chính xác và đồng đều trong phần thi quyết định, qua đó vượt qua cặp võ sĩ Đan Mạch để giành huy chương vàng.
Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tại giải năm nay. Ở các ngày thi đấu trước đó, võ sĩ Châu Tuyết Vân giành huy chương bạc nội dung Quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40. Ở nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam U50, Nguyễn Thiên Phụng cùng Nguyễn Văn Trường và Lê Thanh Trung giành huy chương đồng. Đội đồng đội nữ U30 gồm các võ sĩ: Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Trần Kim Uyên và Lê Ngọc Hân cũng giành huy chương đồng.
Nguyễn Thiên Phụng là một trong những vận động viên giàu kinh nghiệm của nội dung Quyền Taekwondo Việt Nam. Tại giải thế giới năm 2024, Thiên Phụng cùng Châu Tuyết Vân giành huy chương vàng nội dung Quyền tiêu chuẩn đôi nam - nữ U50.
Nguyễn Thiên Phụng cũng từng cùng Phạm Quốc Việt và Nguyễn Trọng Phúc giành huy chương vàng nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam tại SEA Games 32.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Lệ Kim cũng có nhiều thành tích tại các giải đấu quốc tế. Tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2024, cô giành huy chương bạc nội dung Quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40.

Nguyễn Thị Lệ Kim cũng từng cùng Châu Tuyết Vân và Liên Thị Tuyết Mai giành huy chương vàng nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ tại đấu trường thế giới.
Tấm huy chương vàng thế giới 2026 tiếp tục khẳng định đẳng cấp bền bỉ của Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim - 2 trong số những gương mặt giàu thành tích của Quyền Taekwondo Việt Nam.
Như vậy, tính đến hết ngày 18/9, đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại giải.
Ngày 19/9, Taekwondo Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ U50. Bộ ba Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về thành tích cho đội tuyển.
Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 20/9 tại Chuncheon (Hàn Quốc). Đây là một trong những giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu quyền của Liên đoàn Taekwondo Thế giới (WT). Đây là lần thứ tư Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới được tổ chức tại quốc gia này, sau các kỳ giải tại Seoul năm 2006, Incheon năm 2007 và Goyang năm 2022.
Tham dự giải có 1.411 vận động viên của 83 quốc tranh tổng cộng 42 bộ huy chương ở nội dung Quyền tiêu chuẩn và Quyền sáng tạo.