Giải vô địch Karate trẻ châu Á 2025: Các võ sĩ Việt Nam đã giành 2 huy chương bạc

Đội tuyển karate Việt Nam đã giành 2 huy chương bạc trong ngày thi đấu đầu tiên tại Giải vô địch Karate trẻ châu Á 2025 ở nội dung Kata (biểu diễn) do công của võ sĩ Nguyễn Mai Quỳnh Anh (cá nhân nữ, nhóm tuổi thiếu niên) và Bùi Ngọc Nhi/Nguyễn Mai Quỳnh Anh/Lê Đình Phương Nghi/Nguyễn Thị Quỳnh Như (đồng đội kata nữ, nhóm tuổi thiếu niên).

Trong trận chung kết nội dung Kata cá nhân nữ, nhóm tuổi thiếu niên, võ sĩ Nguyễn Mai Quỳnh Anh đã để thua võ sĩ đến từ Nhật Bản - Sugino Reika nên nhận huy chương bạc. Năm ngoái, Quỳnh Anh từng góp mặt ở trận chung kết nội dung Kata cá nhân nữ, nhóm tuổi thiếu niên tại Giải vô địch trẻ châu Á và cũng giành giật ngôi á quân. Sau đó, cô thi đấu giải vô địch trẻ thế giới, giành huy chương bạc. Như vậy, với thành tích này, Mai Quỳnh chưa thể đổi màu được tấm huy chương cho mình.

ka-1-1757167839.webp
Nguyễn Mai Quỳnh Anh giành huy chương bạc nhóm tuổi thiếu niên

Ngay sau đó, ở nội dung Kata đồng đội nữ nhóm tuổi thiếu niên, với đội hình gồm: Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Mai Quỳnh Anh, Lê Đình Phương Nghi, Nguyễn Thị Quỳnh Như cũng đã mang về tấm huy chương bạc thứ 2 cho Karate nước nhà sau khi không vượt qua được đối thủ đến từ Nhật Bản.

Như vậy, sau ngày thi đấu đầu tiên của Giải vô địch Karate trẻ châu Á 2025, đội tuyển Việt Nam giành 2 huy chương bạc để tạm giữ hạng 7 trên Bảng xếp hạng. Các đội tuyển Thái Lan, Malaysia cũng giành 3 huy chương bạc. Đội tuyển Nhật Bản đang tạm dẫn đầu với 6 huy chương vàng. Các võ sĩ nước nhà tiếp tục thi đấu các nội dung tiếp theo đến hết ngày 7/9.

Giải vô địch Karate trẻ châu Á 2025 diễn ra tại Trung Quốc quy tụ 516 võ sĩ của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á góp mặt. Theo thông tin từ Ban Tổ chức giải, trong khu vực Đông Nam Á, ngoài đội Việt Nam, các đội Thái Lan, Malaysia, Brunei, Philippines, Indonesia, Singapore có lực lượng tham gia thi đấu.

Đội tuyển karate Việt Nam dự giải với 11 vận động viên, gồm: Nguyễn Thị Diệu Ly, Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Mai Quỳnh Anh, Phương Nghi, Quỳnh Như, Chu Văn Đức, Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Hoàng Thu Uyên, Văn Lương, Huỳnh Kim Tiền, Nguyễn Thị Mẫn. Mục tiêu của đội là phấn đấu giành được huy chương.

Theo đăng ký của Ban huấn luyện, các võ sĩ Việt Nam sẽ dự tranh ở các nội dung Kata (biểu diễn) và Kumite (đối kháng) đối với vô địch trẻ, vô địch nhóm tuổi U21 và vô địch thiếu niên tại giải. Trong số này, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly là một trong những võ sĩ của Karate Việt Nam từng giành huy chương vàng tại giải Karate trẻ thế giới và châu Á trước đây.

Trước khi dự giải trẻ châu Á 2025, đội tuyển karate Việt Nam đã cử các võ sĩ tham dự Giải trẻ châu Á mở rộng 2025 ở Trung Quốc và võ sĩ Trần Thị Cẩm Tú đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng, ngoài ra, đội còn giành thêm 2 huy chương bạc do công của võ sĩ Huỳnh Kim Tiền và võ sĩ Nguyễn Thùy Linh. Các võ sĩ Kim Tiền và Cẩm Tú tiếp tục được góp mặt Giải vô địch châu Á 2025 lần này.

Năm nay, đội tuyển karate Việt Nam đã tham dự tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025, Giải vô địch châu Á 2025. Vào tháng 12, các võ sĩ karate Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan với mục tiêu nỗ lực đạt thành tích cao nhất.

Mỹ Hạnh