Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2022: Đội tuyển futsal Việt Nam tìm suất tham dự Vòng chung kết futsal châu Á

Tuy đã 2 lần liên tiếp dự Vòng chung kết FIFA futsal World Cup và từng vào tới bán kết futsal Asian Cup, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa một lần chạm tay vào cúp vô địch Đông Nam Á… 

Đội tuyển futsal Việt Nam vừa trải qua một năm thành công vang dội với kỳ tích lọt vào vòng 1/8 tại futsal World Cup 2021. Với bề dày thành tích đáng nể tại các sân chơi lớn như Vòng chung kết futsal châu Á và FIFA futsal World Cup đã nâng tầm đội tuyển futsal Việt Nam và là hành trang để thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang bước vào cuộc chinh phục mới trong năm 2022.

Trở lại với đấu trường Đông Nam Á, đội tuyển futsal Việt Nam tuy đã từng có 2 lần lọt vào trận chung kết các năm 2009 và 2012, 4 lần giành hạng 3 nhưng vẫn chưa từng chạm được tới chức vô địch. Trong 15 lần tổ chức, đội tuyển futsal Thái Lan đã có tới 14 lần đăng quang, đội bóng duy nhất từng lật đổ được ngôi vô địch của Thái Lan là Indonesia vào năm 2010.

futsal-vn-1649499939.jpg
Đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu giành suất tham dự vòng chung kết futsal châu Á

Trước trận đấu mở màn tại giải Vô địch futsal Đông Nam Á 2022, gặp Myanmar, huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã chốt lại danh sách 14 cầu thủ đăng ký thi đấu chính thức. Trong số các tuyển thủ futsal Việt Nam góp mặt tại giải đấu lần này, bên cạnh những cầu thủ nòng cốt, từng thi đấu tại FIFA futsal World Cup 2021 như thủ môn Hồ Văn Ý, Phạm Đức Hòa, Trần Văn Vũ, Khổng Đình Hùng hay Nguyễn Minh Trí… đội tuyển futsal Việt nam còn đón nhận sự trở lại của LươngThái Huy sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương cùng một số gương mặt trẻ, triển vọng như Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Văn Hiếu, Tôn Thất Phi…

Ở thời điểm hiện tại, futsal Việt Nam đang sở hữu thế hệ tài năng với những cầu thủ đẳng cấp như thủ môn Hồ Văn Ý, 2 lần liên tiếp lọt vào top 10 thủ môn hay nhất tại FIFA futsal World Cup cùng những cựu binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc, đủ bản lĩnh để đương đầu với thử thách. Giải vô địch futsal Đông Nam Á diễn ra từ ngày 2 đến 11/4 tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của 9 đội bóng. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt gặp các đối thủ Myanmar vào ngày 4/4, Đông Timor ngày 5/4 và Australia vào ngày 6/4. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang tại giải lần này là lọt vào nhóm 3 đội dẫn đầu để giành suất tham dự Vòng chung kết giải Futsal châu Á 2022.

Nhìn vào tương quan lực lượng, cuộc đua giành vé vào bán kết đồng thời cũng là suất tham dự Vòng chung kết futsal châu Á 2022 sẽ xoay quanh các đối thủ: Australia, Việt Nam và Myanmar ở bảng B. Còn tại bảng A, đội chủ nhà Thái Lan quá mạnh so với các đối thủ còn lại khi đã ghi được tới 29 bàn thắng sau 2 trận đấu đầu tiên trước Brunei và Campuchia. Thái Lan gần như cầm chắc ngôi đầu, Malaysia và Indonesia sẽ cạnh tranh suất vé còn lại vào bán kết.

Trên bảng xếp hạng futsal thế giới, đội tuyển futsal Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí 38, kém Australia 5 bậc. Đây không phải là khoảng cách quá lớn khi nhìn vào thực tế, đội tuyển Việt Nam từng vượt qua những đối thủ mạnh hơn nhiều như Nhật Bản, thủ hòa với Czech và chỉ thua sát nút đội tuyển futsal Nga, hạng 4 thế giới. Một hành trình mới lại mở ra với những thử thách và cả cơ hội dành cho đội tuyển futsal Việt Nam. Ngay sau giải Vô địch futsal Đông Nam Á 2022, futsal Việt Nam sẽ tiếp tục cuộc đua không kém phần cam go để giành tấm huy chương vàng tại SEA Games 31.

Đan Phượng