Giải vô địch Điền kinh châu Á 2023: Trần Thị Nhi Yến lọt tốp 8 chân chạy nữ 100m

Trong ngày tranh tài 14/7, chân chạy 18 tuổi - Trần Thị Nhi Yến là vận động viên điền kinh Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất tại giải vô địch Điền kinh châu Á đang diễn ra tại Thái Lan khi giành quyền vào chung kết nội dung 100m nữ.

dk-1-1689351232.jpg
Nhi Yến tự tin thi đấu trước các đối thủ mạnh ở đường chạy 100m nữ

Ở đợt chạy bán kết đầu tiên cự ly 100m nữ, Trần Thị Nhi Yến thi đấu ở đường chạy số 5 dành cho những chân chạy đạt thành tích tốt tại vòng loại và cô sải những bước chạy mạnh mẽ để về đích thứ ba với thành tích 11 giây 55, lọt tiếp vào đợt chạy chung kết. Đây cũng là thành tích cá nhân tốt nhất của cá nhân Nhi. 

Bước vào phần thi chung kết, trước các đối thủ cực mạnh như Veronica Shanti (Singapore), Ge Man-qi (Trung Quốc), Fasihi Farzaneh (Iran) hay Kristina Maria Knott (Philippines), Nhi Yến về đích cuối cùng ở vị trí 8 với thành tích 11 giây 64. 

Dù không thể cạnh tranh với các đối thủ cực mạnh, thế nhưng việc góp mặt trong 8 chân chạy hay nhất giải là thành tích rất đáng ghi nhận của Trần Thị Nhi Yến. Kết quả này không khiến chân chạy trẻ quê Long An buồn lòng bởi ngay ở lần đầu tiên tham dự đấu trường châu Á, thứ hạng giành được hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của cá nhân Nhi Yến cũng như huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương.

dk-3-1689351043.jpg
Dù không thể cạnh tranh với các đối thủ cực mạnh, thế nhưng việc góp mặt trong 8 chân chạy hay nhất giải là thành tích rất đáng ghi nhận của Trần Thị Nhi Yến

Tối cùng ngày, cô gái vàng của Điền kinh Việt Nam - Nguyễn Thị Oanh tiếp tục bước vào tranh tài ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Đây là nội dung mà Oanh đã giành huy chương vàng tại SEA Games 32.

Tranh tài ở phần thi chung kết 3.000 chướng ngại vật cùng Oanh có 8 vận động viên. Trong đó gương mặt đáng chú ý có Daysy Jepkemei (Kazakhstan) đăng ký thành tích 9 phút 15 giây 80, Chadhary Parul (Ấn Độ) 9 phút 29 giây 50 bên cạnh các đối thủ sừng sỏ của Nhật Bản, Trung Quốc. 

Chân chạy số 1 Việt Nam cũng cho thấy dấu hiệu bị đau cơ khi phải băng bó ở cả 2 chân để thi đấu. Trước các đối thủ quá mạnh, Nguyễn Thị Oanh chỉ bám sát được nhóm đầu ở hai vòng đầu tiên trên đường chạy trong sân Suphachalasai ở Bangkok Thái Lan. Sau đó, cô dần bị tụt lại phía sau, vẫn đứng thứ sáu nhưng khoảng cách với nhóm đầu dần xa hơn. Cán đích với hạng 6 chung cuộc với thành tích 10 phút 09 giây 62.

Nguyễn Thị Oanh chỉ đứng trên 2 đối thủ là: Jepkemei Daysy - chân chạy gốc Kenya nhập tịch Kazakhstan và vận động viên Dilshoda Usmonova (Uzbekistan).

dk-4-1689351240.jpg
Nguyễn Thị Oanh (áo xanh, cuối hàng) nỗ lực bám đuổi top dẫn đầu ở đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật

Huy chương vàng thuộc về Parul Chaudhary (Ấn Độ) với thành tích 9 phút 38,76 giây. Huy chương bạc là Xu Shuang Shuang (Trung Quốc) với thành tích 9 phút 44,54 giây. Huy chương đồng là Reimi Yoshimura (Nhật Bản) với thành tích 9 phút 48,48 giây.

Mặc dù chỉ xếp hạng 6 chung cuộc, nhưng thành tích của Nguyễn Thị Oanh tại  giải tốt hơn khi cô giành huy chương vàng tại SEA Games 32. Trên đường chạy sân Modorock khi đó cô gái vàng của Điền kinh Việt Nam về nhất với thành tích 10 phút 34 giây 37.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung sở trường 3.000m vượt chướng ngại vật. Cô từng giành huy chương đồng ASIAD 2018 với 9 phút 43 giây 83 đồng thời cô cũng đang giữ kỷ lục quốc gia với thành tích 9 phút 43 giây 83 và kỷ lục SEA Games 9 phút 52 giây 06.

dk-2-1689351043.jpg
Nguyễn Thị Oanh tranh tài 2 nội dung tại giải Điền kinh vô địch châu Á

Như vậy, Nguyễn Thị Oanh đã kết thúc cả 2 nội dung mà mình đăng ký tranh tài ở giải Điền kinh vô địch châu Á mà không có được huy chương. Ở nội dung 1.500m, cô xếp hạng 5 còn ở nội dung 3000 m vượt chướng ngại vật, xếp hạng 6. Sau giải, Nguyễn Thị Oanh và đồng đội tiếp tục tập luyện hướng đến giải vô địch thế giới vào tháng 8 sau đó là ASIAD 19 vào tháng 9 tới tại Hàng Châu - Trung Quốc.

Chung kết nội dung nhảy xa nữ, Bùi Thị Thu Thảo xếp thứ 8 với thành tích 6m22. Huy chương vàng thuộc về Sumire Hata (Nhật Bản) với thành tích 6m97. Huy chương bạc là Shaili Singh (Ấn Độ) với thành tích 6m54. Huy chương đồng thuộc về Zhong Jiawei với thành tích 6m46.

Giải vô địch Điền kinh châu Á năm 2017, Bùi Thị Thu Thảo từng đạt thông số 6m54 và giành huy chương vàng. Ở ASIAD 18 năm 2018, cô cũng giành huy chương vàng với thành tích 6m55. Thành tích tốt nhất của cô và cũng là kỷ lục quốc gia Việt Nam là 6m68 lập tại SEA Games 29 năm 2017 tại Malaysia.

P.V