
Bước vào tranh tài trong trận chung kết tranh huy chương vàng hạng cân 50kg nữ lứa tuổi U22, võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trân gặp võ sĩ võ sĩ người Kazakhstan - Gulnar Turapbay.
Hạng cân 50kg nữ của Ngọc Trân ghi nhận 5 võ sĩ tham gia thi đấu. Đại diện Việt Nam bắt đầu đấu từ vòng bán kết, gặp võ sĩ chủ nhà Sri Lanka - Fernando Sachini. Trận bán kết ghi nhận Ngọc Trân suýt chút nữa thắng sớm ngay hiệp 1, nhưng Sachini đã kéo dài trận đấu kết hết hiệp 3.
Đối thủ của Ngọc Trân tại chung kết là Gulnar Turapbay (người Kazakhstan). Trên hành trình vào chung kết, Turapbay đã vượt qua Yara Alamri (Saudi Arabia) và Urangoo Ankhtsetseg (Mông Cổ). So với 2 trận trước, Turapbay đã đổi lối đánh đầu trận, nhưng điều đó không phát huy hiệu quả.
Bước vào trận chung kết, Gulnar Turapbay nhanh chóng dồn góc, áp sát và tung ra rất nhiều tổ hợp đòn. Tuy nhiên, phần lớn đòn đánh của võ sĩ Kazakhstan lại không trúng đích. Ngược lại, Ngọc Trân có 1 pha phản đòn hiệu quả từ sớm, và trọng tài lập tức đếm với Turapbay.

Hiệp 1 khép lại với phần thắng nghiêng về Ngọc Trân. Bước sang hiệp 2, kịch bản tương tự lại diễn ra, và đại diện Việt Nam tiếp tục thắng điểm. Điều đó khiến nỗ lực của Turapbay trong hiệp cuối không thể giúp cô lật ngược tình thế.
Với thành tích này Ngọc Trân đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Boxing Việt Nam tại giải.
Năm 2025 đánh dấu lần thứ hai Nguyễn Thị Ngọc Trân vào chung kết giải Boxing U22 châu Á. Trước đó, võ sĩ này từng giành vé vào tranh huy chương vàng năm 2023, nhưng cô đã nhận thất bại trước Sabina Bobokulova - võ sĩ người Uzbekistan.
Sau Nguyễn Thị Ngọc Trân, võ sĩ Sông Thị Kim Ngân đã tiếp tục mang tin vui về cho Boxing Việt Nam khi cô giành chiến thắng trước võ sĩ Tomiris Myrzakul trong trận chung kết hạng cân 52kg nữ nhóm tuổi U22.
Hạng cân của Kim Ngân có 5 võ sĩ tranh tài và cô phải thi đấu từ vòng tứ kết. Đại diện Việt Nam vượt qua Roshni Ghalan (Nepal), sau đó là Fariza Yoqubova (Tajikistan). Đối thủ của Sông Thị Kim Ngân trong trận chung kết là Tomiris Myrzakul - võ sĩ người Kazakhstan.

Bước vào trận đấu Tomiris Myrzakul khởi đầu tốt hơn khi cô liên tiếp tấn công Kim Ngân bằng những tổ hợp đòn hiệu quả. 4/5 giám định chấm võ sĩ Kazakhstan thắng ở hiệp này.
Bước sang hiệp 2, Tomiris Myrzakul tiếp tục duy trì thế tấn công. Tuy nhiên, Kim Ngân đã có khá nhiều tình huống trả đòn hiệu quả. Bất ngờ đã đến khi bảng điểm hiện lên, nơi 3/5 giám định chấm võ sĩ Việt Nam thắng. Sau 2 hiệp, đôi bên tạm hòa nhau và cơ hội còn nguyên cho Kim Ngân.
Đến hiệp cuối cùng, Tomiris Myrzakul thậm chí còn tấn công mạnh mẽ hơn. Khi trận đấu còn khoảng gần 1 phút, cô có pha ra đòn mạnh trúng mặt Kim Ngân, khiến trọng tài đếm với võ sĩ Việt Nam. Ở phần công bố điểm, Tomiris Myrzakul cũng nghĩ mình chiến thắng, nhưng bất ngờ lại diễn ra khi kết quả công bố người thắng là võ sĩ Việt Nam.
Khép lại hành trình thi đấu tại giải vô địch Boxing U22 và Trẻ châu Á 2025, đội tuyển Boxing Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.
Đánh giá về thành tích tại giải, đại diện Ban huấn luyện cho biết: "Các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, có tinh thần quyết tâm cao, đặc biệt 2 vận động viên nữ ở hạng 50kg và 52kg thi đấu xuất sắc, mang về huy chương vàng cho đoàn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các vận động viên cũng gặp những hạn chế nhất định về thể hình và thể lực, đặc biệt là ở các vận động viên nam, còn hạn chế so với vận động viên quốc tế".

Giải vô địch Boxing U22 và Trẻ châu Á 2025 quy tụ 300 vận động viên của 23 quôc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển boxing Việt Nam tham dự giải vô địch U22 và Trẻ châu Á 2025 với 19 tay đấm. Trong số này, một số tuyển thủ đã và đang đạt trưởng thành chuyên môn như: Nguyễn Thị Ngọc Trân, Nguyễn Huyền Trân, Ngô Ngọc Linh Chi.
Năm ngoái, Ngô Ngọc Linh Chi từng lọt vào chung kết hạng 48kg và giành huy chương bạc giải vô địch châu Á 2024. Ngoài cô, võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trân cũng giành huy chương bạc hạng 50kg giải vô địch châu Á 2024. Năm nay, các võ sĩ trên đủ tuổi dự giải vô địch trẻ, vô địch U22 châu Á 2025 nên được Ban huấn luyện đăng ký tham dự. Ngoài ra, Boxing trẻ Việt Nam còn đăng ký thi đấu tại Sri Lanka những các võ sĩ: Mai Chúc, Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Bích, Hà Vy, Trần Thị Hoa, Thanh Tuyền, Tuyết Trân, Vũ Thị Thơm, Kim Ngân, Đăng Lưu, Quang Lộc, Tấn Vũ, Duy Cường, Minh Hiếu, Mạnh Tường.
Theo kế hoạch, ngày 24/5, toàn đội sẽ trở về nước.