
Lần đầu tiên tham dự đấu trường quốc tế, Vũ Thị Thơm đã thi đấu xuất sắc để giành vé vào chung kết hạng cân 54kg nữ lứa tuổi U18 gặp võ sĩ trẻ Zhanel Imantayeva (người Kazakhstan).
Bước vào trận đấu với Zhanel Imantayeva, Vũ Thị Thơm là người có khởi đầu tốt hơn, khi võ sĩ Việt Nam có rất nhiều đòn liên tiếp trúng đối thủ. Nhưng đến cuối hiệp 1, Zhanel Imantayeva lại là người dần thi đấu tốt hơn. Hiệp 1 khép lại với điểm số 3-2 nghiêng về Zhanel Imantayeva..
Sau chiến thắng hiệp 1, Zhanel Imantayeva là người thi đấu chủ động hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, Vũ Thị Thơm cũng có nhiều đòn đánh hiệu quả. 4/5 giám định chấm điểm cho Zhanel Imantayeva thắng hiệp này. Sau 2 hiệp đầu, điểm số của Vũ Thị Thơm là 2 thua, 3 hòa, cho thấy cô còn cơ hội giành chiến thắng.
Tuy nhiên, sau 2 hiệp đầu tiên thể lực của Vũ Thị Thơm đã có phần giảm sút. Bước vào hiệp cuối, võ sĩ này lại theo chỉ đạo chiến thuật là chủ động di chuyển và đánh ít đòn. Điều này khiến võ sĩ Việt Nam bị dồn góc, ép đài và nhận đòn khá nhiều, qua đó thua hiệp 3.

Chung cuộc sau 3 hiệp đấu, Vũ Thị Thơm để thua 0-5 (27/30, 28/29, 28/29, 28/29, 28/29). Đây là trận đấu Vũ Thị Thơm đã chơi tốt, nhưng trên thực tế, kết quả cuối cùng võ sĩ này nhận về có thể tốt hơn. Mặc dù, chỉ giành huy chương bạc nhưng đây là kết quả đáng khích lệ cho Vũ Thị Thơm bởi đây là lần đầu tiên cô gái trẻ bước ra đấu trường châu Á.
Sau Vũ Thị Thơm, một đại diện khác của Việt Nam là võ sĩ Nguyễn Thị Bích cũng đã bước vào trận tranh huy chương vàng hạng cân 57kg nữ nhóm tuổi U22 gặp Aknur Tursyngali (Kazakhstan).
Tại các giải Boxing quốc gia thời gian gần đây, Nguyễn Thị Bích thi đấu ở hạng cân 63kg nữ. Đến giải vô địch Boxing U22 và trẻ châu Á 2025, cô gái 17 tuổi được đẩy xuống hạng 57kg tranh tài. Dù đã ép xuống 2 hạng cân so với thi đấu trong nước, Nguyễn Thị Bích vẫn có vóc dáng nhỏ hơn nhiều khi đứng cạnh những đối thủ quốc tế.
Bước vào trận đấu, Aknur Tursyngali đã cho thấy khác biệt về thể lực giữa đôi bên. Lợi thế chiều cao và tầm đánh, cũng như khả năng di chuyển tốt hơn hẳn đã giúp Aknur Tursyngali hoàn toàn áp đảo trước Nguyễn Thị Bích.

Trong cả 3 hiệp đấu với Nguyễn Thị Bích, Aknur Tursyngali đều là người chủ động và có số đòn vượt trội. Võ sĩ người Kazakhstan còn thể hiện bản thân ở một số thời điểm bằng động tác khiêu khích đối phương ra đòn, rồi phản công qua những tổ hợp đấm với lực rất mạnh.
Chênh lệch giữa 2 võ sĩ cũng được phản ánh qua 3 hiệp đấu, khi Aknur Tursyngali đều được chấm giành chiến thắng trước Nguyễn Thị Bích. Võ sĩ Việt Nam nhận thất bại chung cuộc và nhận huy chương bạc.
Boxing Việt Nam còn 4 võ sĩ tranh tài ở vòng chung kết tranh huy chương vàng tại giải. Trong đó còn 2 võ sĩ thi đấu nhóm tuổi U18 và 2 võ sĩ người thuộc lứa tuổi U22.
Đội tuyển boxing Việt Nam tham dự giải vô địch U22 và Trẻ châu Á 2025 với 19 tay đấm. Trong số này, một số tuyển thủ đã và đang đạt trưởng thành chuyên môn như: Nguyễn Thị Ngọc Trân, Nguyễn Huyền Trân, Ngô Ngọc Linh Chi.
Năm ngoái, Ngô Ngọc Linh Chi từng lọt vào chung kết hạng 48kg và giành huy chương bạc giải vô địch châu Á 2024. Cùng với đó, võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trân cũng giành huy chương bạc hạng 50kg giải vô địch châu Á 2024. Năm nay, các võ sĩ trên đủ tuổi dự giải vô địch trẻ, vô địch U22 châu Á 2025 nên được Ban huấn luyện đăng ký tham dự. Ngoài ra, Boxing trẻ Việt Nam còn đăng ký thi đấu tại Sri Lanka những các võ sĩ: Mai Chúc, Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Bích, Hà Vy, Trần Thị Hoa, Thanh Tuyền, Tuyết Trân, Vũ Thị Thơm, Kim Ngân, Đăng Lưu, Quang Lộc, Tấn Vũ, Duy Cường, Minh Hiếu, Mạnh Tường.