Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2023: Lê Thị Tuyết vô địch cự ly 10.000m nữ

Sáng 27/10, giải Điền kinh vô địch quốc gia 2023 bước vào ngày thi đấu thứ tư tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) với những nội dung thi đấu tiếp theo. Và ngay trong buổi thi đấu sáng nay, vận động viên 19 tuổi - Lê Thị Tuyết (Phú Yên) - đã vượt qua đàn chị Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) để giành huy chương vàng cự ly 10.000m.

dk-3-1698392923.jpg
Lê Thị Tuyết (Phú Yên) đã vượt qua đàn chị Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) để giành huy chương vàng cự ly 10.000m

Sau khi Nguyễn Thị Oanh rút lui khỏi đường chạy 10.000m khi hoàn tất cú hat-trick vàng của mình tại giải đấu năm nay thì nội dung này đã mở ra cơ hội cho các vận động viên trẻ đặc biệt là Phạm Thị Hồng Lệ được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương.

Hồng Lệ từng phá kỷ lục quốc gia ở nội dung này năm 2021. Ở giải vô địch quốc gia 2021 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) 2 năm trước, Hồng Lệ thiết lập kỷ lục quốc gia 34 phút 01 giây 59, phá kỷ lục cũ 34 phút 08 giây 54 của Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) lập tại giải vô địch quốc gia 2020.

Thế nhưng trên đường chạy 10.000m hôm nay, một bất ngờ đã xảy ra khi cô gái trẻ Lê Thị Tuyết đã vượt qua ứng cử viên hàng đầu ở nội dung này là Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định), người từng giành huy chương vàng quốc gia năm 2021 để về đích đầu tiên với thành tích 34 phút 40 giây 02, thông số khá tốt. Đây là chức vô địch quốc gia 10.000m đầu tiên trong sự nghiệp của Lê Thị Tuyết.

Hồng Lệ về thứ Nhì với thông số 35 phút 53 giây 34 còn Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa) đoạt huy chương đồng với thông số 36 phút 42 giây 67.

Ở ly 10.000m sáng nay, chân chạy Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) - huy chương vàng 10.000m nữ SEA Games 2019, người nắm giữ kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc 35 phút 10 giây 17 năm 2018, cũng tham dự nhưng chỉ về đích thứ tư với thông số 37 phút 29 giây 62.

Lê Thị Tuyết còn có biệt danh là Tuyết "ớt tiêu". Tuy thân hình nhỏ bé, nhưng Tuyết lại có được sức bền đáng nể. Nội dung sở trường của cô là Marathon (42,195km). Cô hiện đang là đương kim vô địch Marathon quốc gia 2023, huy chương bạc Marathon SEA Games 32.

dk-2-1698392923.jpg
Đây là chức vô địch quốc gia 10.000m đầu tiên trong sự nghiệp của Lê Thị Tuyết

Trước đó, ở nội dung 5.000m nữ, Lê Thị Tuyết về sau 2 người chị Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ để giành huy chương đồng cự ly này.

Chia sẻ sau khi giành huy chương vàng, Lê Thị Tuyết cho biết, mình rất vui và sẽ cố gắng hơn nữa để cải thiện thành tích. "Khi thi đấu tôi không nghĩ mình sẽ đoạt huy chương vàng hay phá kỷ lục mà mục tiêu là thực hiện đúng chiến thuật cũng như duy trì nhịp độ trong thi đấu theo đúng chỉ đạo của huấn luyện viên".

Ở chung kết 4x100m tiếp sức nam, đội Quân đội gồm Hoàng Văn Sơn, Nguyễn Văn Đức, Bùi Văn Nghiêm, Trịnh Việt Tú đã giành huy chương vàng với thành tích 40 giây 55. Đội nam Công an Nhân dân ở vị trí thứ nhì với thành tích 40 giây 84.

Trong khi đó, chung kết tiếp sức 4x100m nữ cũng có cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 2 đội hình tốt nhất lúc này thuộc về đội nữ Hà Nội và Quân đội. Ở cuộc thi đấu năm nay, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phùng Thị Huệ của Hà Nội đã về đích đầu tiên với thành tích 45 giây 43 và giành huy chương vàng. Đội tiếp sức nữ Quân đội có huy chương bạc với thành tích 45 giây 67. Vắng Tú Chinh trong đội hình, các cô gái của thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng ba với thành tích 45 giây 90.

Ở chung kết 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ, đội Hà Nội giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 23 giây 82. Huy chương bạc thuộc về đội Hà Tĩnh với thành tích 3 phút 26 giây 43. Đội Thanh Hóa giành huy chương đồng với 3 phút 30 giây 35.

Chủ nhà Quân đội có thêm 1 huy chương vàng ở nội dung ném lao nữ của Bùi Thị Xuân với thành tích 49m19. Lò Thị Hoàng (Sơn La) - người đang nắm giữ kỷ lục quốc gia ở nội dung này chỉ xếp hạng 5 với thành tích 39m79.

dk-1-1698392923.jpg

Ở nội dung ném búa nữ, Nguyễn Thị Yến Linh (Trà Vinh) giành huy chương vàng với thành tích 50m72. Ở chung kết ném búa nam, Đỗ Tấn Trưởng (Đà Nẵng) vô địch với thành tích 53m47.

Ở chung kết nội dung nhảy ba bước nữ, Nguyễn Thị Hường (Hà Nội) giành huy chương vàng với thành tích 13m75. Huy chương bạc thuộc về Trần Thị Loan (Đà Nẵng) với thành tích 13m57, trong khi Bùi Thị Loan (Hà Nội) giành huy chương đồng với thành tích 13m06.

Kết thúc buổi sáng thi đấu 27/10, đoàn Quân đội tạm vươn lên dẫn đầu trên Bảng tổng sắp huy chương với 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2023 lần thứ 47 diễn ra từ ngày 24-28/10 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội). Trong những ngày thi đấu, người hâm mộ điền kinh có thể vào sân Miếu Môn tự do để theo dõi giải đấu.

Tham dự giải có 474 vận động viên của 53 đơn vị trên khắp cả nước tranh tài tại 50 nội dung, gồm 24 nội dung nam, 24 nội dung nữ và 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp (4x100m và 4x440m). Tất cả những vận động viên hàng đầu của điền kinh Việt Nam vừa tham dự ASIAD 19 về nước đều có mặt tại giải.

Đ.H