Giải Điền kinh vô địch châu Á 2023: Nguyễn Thị Hường xuất sắc có tấm huy chương đồng nhảy ba bước

Ngày 12/7, giải vô địch Điền kinh châu Á đã chính thức khởi tranh tại sân vận động Suphachalasai (Thái Lan) với hơn 40 quốc gia tham dự. Giải đấu được xét thành tích tính chuẩn Olympic Paris 2024. Và ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của giải, bất ngờ đã tới với Điền kinh Việt Nam khi chúng ta giành được tấm huy chương đồng nội dung nhảy ba bước nữ do công của vận động viên Nguyễn Thị Hường.

dk-0-1689217504.png
Nguyễn Thị Hường (phải) giành HCĐ nhảy ba bước lịch sử ở giải Điền kinh vô địch châu Á 2023

Nguyễn Thị Hường đã hoàn thành phần thi của mình với kết quả tốt nhất là 13m68 qua 6 lần nhảy giành huy chương đồng. Với thành tích này, Nguyễn Thị Hường đã đi vào lịch sử khi trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương tại nội dung này. Đây cũng là huy chương đầu tiên của Điền Kinh Việt Nam tại giải năm nay.

Hường khởi đầu bằng thành tích 13m12 và cô đã không chạm vạch, được tính kết quả. Trong các lần nhảy sau, Hường có thành tích, 13m47, 13m57. Lượt áp chót, Hường nhảy phạm quy nhưng vào lượt cuối là lượt 6, cô bình tĩnh để thành công với thành tích 13m68. Cú nhảy cuối cùng đã giúp Hường vận động viên chủ nhà thủ Thái Lan - Parinya (13m58) - nhà vô địch SEA Games 32, đương kim huy chương bạc ASIAD nhảy ba bước nữ và tuyển thủ Nhật Bản Takasima Maoroko (13m63).

Vô địch nội dung là vận động viên Mariko Morimoto (Nhật Bản) với kết quả 14m06 còn huy chương bạc là Rui Zeng (Trung Quốc) với kết quả 14m01.

dk-1-1689217503.jpeg
Với thành tích này, Nguyễn Thị Hường đã đi vào lịch sử khi trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương tại nội dung này

Nguyễn Thị Hường có 10 năm thi đấu nội dung nhảy ba bước nữ. Thành tích này vượt ngoài mong đợi của vận động viên sinh năm 2001 và ban huấn luyện. Cô thậm chí vượt qua vận động viên chủ nhà Thái Lan - Parinya Chuaimaroeng vừa giành huy chương vàng SEA Games 32 và huy chương bạc ASIAD 2018. Ở SEA Games 32, Hường giành huy chương đồng với thành tích 13m46. Trước đó, cô đạt 12m94 khi giành huy chương bạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022.

Ngay sau khi về đích, Nguyễn Thị Hường chia sẻ với giới truyền thông: “Tôi thật xúc động và vui vì có kết quả này. Tôi xin gửi lời cám ơn tới thầy huấn luyện và người hâm mộ cùng gia đình. Trước khi bước vào giải, tôi không nghĩ mình có thành tích như vậy nhưng khi đạt được, tôi thật sự hạnh phúc. Đây là kết quả tốt nhất của tôi trong thi đấu chuyên môn. Tôi sẽ nỗ lực hơn để hướng tới ASIAD 19”.

dk-3-1689217504.jpeg
Nguyễn Thị Hường gửi lời cám ơn tới thầy huấn luyện và người hâm mộ cùng gia đình và hứa sẽ nỗ lực hơn để hướng tới ASIAD 19

Trước đó, trong buổi thi đấu cùng ngày, chân chạy số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu chung kết 1.500m nhưng không có được kết quả tốt nhất.

Trong danh sách góp mặt tranh tài gồm 11 vận động viên, Nguyễn Thị Oanh chạm trán nhiều đối thủ mạnh trong số này có nhà vô địch điền kinh Nhật Bản - Goto Yume. Goto Yume từng vô địch 1.500m giải Điền kinh Nhật Bản năm 2023 với kết quả 4 phút 17 giây 35 tuy nhiên thành tích tốt nhất của chân chạy này ở năm 2023 tính tới lúc này là 4 phút 13 giây 95 (lập tháng 5/2023 tại giải điền kinh ở Mỹ).

Bước vào phần thi của mình, Nguyễn Thị Oanh đã không có được thể trạng tốt nhất do cô bị ốm trong thời gian dự giải. Ngay ở vòng đầu của 1.500m nữ, các tuyển thủ còn bám nhau chưa tách tốp nhưng bước vào vòng thứ hai, tốp đầu với 6 vận động viên (trong đó có Oanh) đã tách vượt lên so với những người còn lại. Dù thế, Oanh chỉ ngấp nghé trong vị trí 5 và 6 không thể vượt lên là người dẫn đầu.

dk-4-1689217503.jpeg
Nguyễn Thị Oanh đã không có được thể trạng tốt nhất do cô bị ốm trong thời gian dự giải và chỉ xếp hạng 5 chung cuộc với thành tích 4 phút 18 giây 84

Với ưu thế vượt trội, Tanaka Nozomi (Nhật Bản) đã chiếm ưu thế hơn tất cả và về nhất với thông số 4 phút 6 giây 75 giành huy chương vàng. Giành huy chương bạc là Goto Yume (Nhật Bản) với thành tích là 4 phút 13 giây 25, hạng Ba là Aberathna Artigala (Sri Lanka) với thành tích 4 phút 14 giây 39.

Với thành tích 4 phút 18 giây 84, Nguyễn Thị Oanh xếp thứ 5 chung cuộc. So với người về nhất, Oanh thua 12 giây nên không thể cạnh tranh được. Tuy nhiên, nỗ lực thi đấu của cô dù đang trong tình hình sức khỏe không tốt vẫn là đáng ghi nhận.

Theo lịch thi đấu, ngày 14/7, Nguyễn Thị Oanh sẽ thi nội dung còn lại tại giải là chạy 3.000m nữ vượt chướthng ngại vật. Thành tích tốt nhất của cô là 9 phút 43 giây 83 lập tại ASIAD 2018, gần nhất là 10 phút 34 giây 37 tại SEA Games 32.

Cùng ngày, Nguyễn Tùng Lâm và Trần Đình Sơn không vượt qua vòng loại chạy 400m nam.

P.V