Giải Điền kinh vô địch thế giới: Cheptegei bảo vệ thành công ngôi vương cự ly 10.000m

Stephen Cheptegei của Uganda đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt để bảo vệ thành công vương miện của mình ở cự ly 10.000m ở ngày thi 17/7, tại giải Điền kinh vô địch thế giới đang diễn ra ở Eugene (Oregon - Mỹ).

chep-1658114348.jpg
Vận động viên Stephen Cheptegei

Stephen Cheptegei chủ động kiểm soát cuộc đua 10.000m ngay từ đầu khi liên tục duy trì vị trí số 1 đoàn chạy trong thời gian dài và cầm chân tất cả các đối thủ cho đến vòng đua cuối cùng. Kỷ lục gia thế giới người Uganda đã chạy nước rút xuất sắc và về đích với thời gian 27 phút 27,43 giây. Stanley Waithaka Mburu của Kenya giành huy chương bạc (27 phút 27,90 giây), trong khi một vận động viên Uganda khác, Jacob Kiplimo, giành huy chương đồng (27 phút 27,97 giây). Đương kim vô địch Olympic, Selemon Barega của Ethiopia, chỉ giành vị trí thứ 5, sau Grant Fisher người Mỹ. Cheptegei cho biết anh "rất xúc động" khi quay trở lại Mỹ, nơi anh bắt đầu sự nghiệp quốc tế của mình tại Giải vô địch trẻ thế giới năm 2014.

tola-1658114388.jpg
Vận động viên Tamirat Tola

Tamirat Tola của Ethiopia giành huy chương vàng nội dung marathon nam. Tola, người đã giành huy chương đồng 10.000m Olympic tại Thế vận hội Rio 2016 và huy chương bạc marathon tại giải vô địch thế giới London 2017, cán đích với thời gian 2 giờ 5 phút 37 giây, vượt qua thành tích tốt nhất trước đó là 2 giờ 6 phút 54 giây do vận động viên người Kenya, Abel Kirui, thiết lập ở Berlin năm 2009. Một chân chạy Ethiopia khác, Mosinet Geremew, giành huy chương bạc (2:06.45), Bashir Abdi của Bỉ giành huy chương đồng với nhiều hơn 4 giây.

Cũng trong ngày thi đấu chủ nhật, Brooke Andersen đã giành được huy chương vàng thứ ba cho Mỹ ở nội dung ném tạ xích nữ. Andersen, người đứng thứ tư trong danh sách những tay ném tạ xích xuất sắc nhất mọi thời đại vào tháng Tư, đã giành được thành tích tốt nhất là 78,96m để giành huy chương vàng. Camryn Rogers của Canada giành giải bạc với 75,52m, trong khi Janee Kassanavoid của Mỹ giành được đồng (74,86m).

Phương Hạnh