
Tranh tài ở cự ly 200m nữ có 24 vận động viên tranh tài trong đó quy tụ đầy đủ các "ngôi sao" như: Yarraji, Li Yuting hay Shanti Pereira... 2 vận động viên xếp nhất, nhì ở 3 lượt chạy loại (6 vận động viên) cùng 2 vận động viên có thành tích tốt nhất kế tiếp sẽ giành quyền vào Vòng chung kết.
24 vận động viên được xếp làm 3 lượt đấu vòng loại của nội dung 200m nữ. Trần Thị Nhi Yến tham gia lượt Vòng loại thứ hai để đọ sức trước các đối thủ đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc Kuwait, Kazakhstan, Uzbekistan. Trong đó có có đương kim á quân Jiothy Yarraji (Ấn Độ) - người vừa giành tấm huy chương vàng nội dung 100m rào nữ và phá kỷ lục giải đấu với thành tích 12 giây 96. Ngoài Yarraji còn có Tsuruta (Nhật Bản) và Safronova (Kazakhstan) cũng được đánh giá cao hơn tuyển thủ Việt Nam.
Ngay khi hiệu lệnh xuất phát đưa ra, Nhi Yến là người vượt lên ở nhóm đầu nhưng cô chỉ về đích thứ ba với thời gian 24 giây 02. Về nhất lượt vòng loại là Remi Tsuruta (Nhật Bản) với thông số 23 giây 37 và hạng nhì là Jyoti Yarraji (Ấn Độ) với thành tích 23 giây 74. Như vậy 2 vận động viên về đầu lượt vòng loại được suất góp mặt tại chung kết.

Với thông số được ghi nhận là 24 giây 02 chỉ xếp thứ 10/21 vận động viên tranh tài và đáng tiếc Nhi Yến không thể đi tiếp. Hai tuyển thủ có thành tích tốt thứ bảy và thứ tám vào chung kết lần lượt là Gandhe (Ấn Độ) với thông số 23 giây 77 và Kamarudeen (UAE) với thành tích 23 giây 89.
Tại giải Điền kinh vô địch trẻ châu Á năm 2024 (nhóm tuổi U20), Trần Thị Nhi Yến về thứ nhì nội dung 200m nữ với kết quả 23 giây 48.
Như vậy, hành trình của Nhi Yến ở giải vô địch Điền kinh châu Á 2023 đã khép lại. Hy vọng, với tấm huy chương đồng cự ly 100m sẽ là động lực để chân chạy tốc độ số 1 Việt Nam hiện tại phát triển tiến bộ hơn nữa.