Giải vô địch Điền kinh châu Á 2025: Đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam lỡ cơ hội bảo vệ tấm huy chương vàng đầy tiếc nuối

Tối 29/5 tại Gumi - Hàn Quốc, tổ tiếp sức 4x400m nữ Điền kinh Việt Nam với các chân chạy: Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan và Hoàng Thị Minh Hạnh đã không thể bảo vệ ngôi vô địch châu Á.

Trời mưa tầm tã tại Gumi - nơi diễn ra giải Điền kinh vô địch châu Á 2025 - khiến giải đấu nhiều lần bị hoãn, trong đó nội dung tiếp sức 4x400m nữ mà đội tuyển Việt Nam góp mặt dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 15 nhưng phải thi đấu trễ gần 2 tiếng đồng hồ.

b-1-1748531599.jpg
Với thành tích 3 phút 34 giây 77, đội hình 4x400m nữ gồm Hạnh - Lan - Hằng - Ngọc (từ trái qua) đã giành huy chương bạc

Ở chung kết, tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam cạnh tranh với 6 đối thủ là Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Uzbekistan và Kazakhstan. Trong đó, Ấn Độ, Sri Lanka cùng chủ nhà Hàn Quốc được Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đánh giá đáng gờm, cạnh tranh huy chương vàng với các cô gái của chúng ta.

Đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam ra quân với danh nghĩa là đương kim vô địch châu Á khi chúng ta đã giành huy chương vàng tại giải Điền kinh vô địch châu Á 2023 với thời gian 3 phút 32 giây 36. 

Theo đăng ký với Ban Tổ chức, các tuyển thủ mạnh nhất của từng đội hình tiếp sức 4x400m ở các đội đều tham dự. Đội điền kinh Việt Nam có 4 tuyển thủ là: Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hạnh. Theo đội hình trên, Việt Nam chỉ thay đổi 1 vị trí so với 4 người từng giành huy chương vàng năm 2023 là tuyển thủ Quách Thị Lan thế chỗ của cựu vận động viên Nguyễn Thị Huyền (đã giải nghệ).

b-2-1748531599.jpg
Nỗ lực của "chị cả" Quách Thị Lan ở lượt chạy thứ ba giúp cân bằng lại thành tích với đối thủ Ấn Độ trước lượt trao gậy tiếp sức cuối cùng

Cuộc đua quá đỗi kịch tính đã kết thúc với cách biệt sít sao tính bằng phần trăm giây và đội hình tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam đã không thể bảo vệ tấm huy chương vàng châu Á đầy tiếc nuối.

Theo sắp xếp của Ban huấn luyện, chân chạy trẻ nhất trong đội là Nguyễn Thị Ngọc (23 tuổi) lĩnh ấn tiên phong và ở lượt chạy đầu và cô thể hiện được khả năng thi đấu tốt và cô trao gậy cho đồng đội Nguyễn Thị Hằng gần như cùng lúc với đối thủ Ấn Độ.

Bước ngoặt xuất hiện ở lượt chạy thứ hai khi Hằng phải đối đầu vận động viên trẻ hơn 7 tuổi này năng Rupal Chaudhary. Chân chạy sinh năm 2004 này mới giành tấm huy chương bạc nội dung 400m cá nhân nữ diễn ra vào ngày 28/5. Thế nên, không ngạc nhiên khi vận động viên Ấn Độ tạo ra cách biệt chừng 5-7m đến thời điểm trao gậy lần thứ hai.

b-1748531599.jpg
Hoàng Thị Minh Hạnh thi đấu đầy nỗ lực ở lượt chạy cuối cùng

Đến lúc này, Quách Thị Lan đã cho thấy kinh nghiệm cùng bản lĩnh của "chị cả" trong đội hình. Sau khoảng 200m, Lan bắt đầu tăng tốc thu hẹp khoảng cách và vượt lên trong gang tấc vận động viên chạy lượt 3 của Ấn Độ.

Khi gậy tiếp sức trao đến tay người chạy lượt cuối là Hoàng Minh Hạnh, vận động viên Việt Nam gần như chạy song song với đối thủ Ấn Độ. Kịch tính thậm chí xuất hiện khi một vận động viên Sri Lanka từ phía sau đột ngột tăng tốc vượt lên dẫn trước. Minh Hạnh nỗ lực vượt qua đối thủ này, để tiếp tục so kè với vận động viên Ấn Độ. Tuy nhiên, khoảng 100m cuối, tuyển thủ Ấn Độ bứt phá mạnh mẽ dần tạo ra khoảng cách để cán đích đầu tiên.

Kết quả chung cuộc, đội hình của Ấn Độ đã giành tấm huy chương vàng châu Á với thông số 3 phút 34 giây 18. Với thành tích 3 phút 34 giây 77, đội hình 4x400m nữ Việt Nam giành huy chương bạc. Đội Sri Lanka giành huy chương đồng với thời gian 3 phút 36,67 giây. 

b-1748531599.webp
Cuộc đua kịch tính đã kết thúc với cách biệt sít sao tính bằng phần trăm giây

Cũng thi đấu trong ngày 29/5, Điền kinh Việt Nam còn có Nguyễn Trung Cường tranh tài ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam. Với thời gian 8 phút 38,25 giây, Trung Cường xếp thứ năm chung cuộc; Huỳnh Thị Mỹ Tiên xếp thứ bảy ở nội dung 100m rào nữ với thời gian 13.69 giây.

Giải vô địch Điền kinh châu Á 2025 diễn ra từ ngày 27 đến 31/5 tại Gumi - Hàn Quốc. Trước đó, Điền kinh Việt Nam đã có tấm huy chương đồng do công của tài năng trẻ Trần Thị Nhi Yến (100m nữ).

Mỹ Hạnh