Giải đấu Super League bị khai tử sau sự rút lui của Real Madrid

Tối 11/2, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), European Football Clubs (EFC) và Real Madrid ra thông cáo chung xác nhận đạt được thỏa thuận vì lợi ích của bóng đá cấp câu lạc bộ châu Âu, qua đó khép lại Dự án Super League từng gây tranh cãi dữ dội trong nhiều năm qua.

Thông báo cho biết, sau nhiều tháng thảo luận "vì lợi ích của bóng đá châu Âu", UEFA, Hiệp hội Các câu lạc bộ châu Âu (EFC) và Real Madrid đã thống nhất một khuôn khổ hợp tác hướng tới bảo vệ tính cạnh tranh dựa trên thành tích thể thao, đảm bảo sự bền vững dài hạn của các câu lạc bộ và nâng cao trải nghiệm người hâm mộ thông qua công nghệ. Thỏa thuận cũng được đơn vị tổ chức Super League, A22 công bố cùng thời điểm.

real-1770857235.jpg

Đáng chú ý, thỏa thuận này còn mở đường cho việc giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến Super League. Khi một thỏa thuận cuối cùng được triển khai, những xung đột pháp lý giữa các bên sẽ được dàn xếp. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, bởi Super League từng tạo ra cuộc đối đầu căng thẳng giữa Real Madrid và UEFA.

Diễn biến này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đối đầu kéo dài gần 5 năm giữa Real Madrid và UEFA. Tháng 4/2021, Real Madrid là một trong 12 câu lạc bộ của Anh, Tây Ban Nha và Italy công bố kế hoạch thành lập Super League - giải đấu kín được xem là đối trọng với Champions League của UEFA. Dự án sụp đổ chỉ sau vài ngày do phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, đặc biệt tại Anh, cùng cảnh báo trừng phạt nặng từ UEFA.

Phần lớn 12 câu lạc bộ sáng lập rút lui ngay trong tuần đầu tiên. Juventus duy trì sự tham gia đến tháng 6/2024. Barca chính thức rời dự án hôm 7/2. Real kiên trì theo đuổi, tiếp tục phối hợp với A22 tìm kiếm các phương án pháp lý và đề xuất mô hình mới, trong đó có ý tưởng đổi tên thành "Unity League" và phát trực tuyến miễn phí mọi trận đấu.

Năm 2023, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (ECJ) ra phán quyết cho rằng, các quy định của FIFA và UEFA yêu cầu mọi giải đấu liên câu lạc bộ mới phải được phê duyệt trước, đồng thời cấm câu lạc bộ và cầu thủ tham dự các giải không được chấp thuận, là trái luật cạnh tranh của Liên minh châu Âu. Phán quyết này được xem là thắng lợi pháp lý quan trọng cho Real Madrid và A22.

real-1-1770857235.jpg

Đến tháng 10/2025, Real Madrid tuyên bố sẽ yêu cầu bồi thường khoảng 5,1 tỷ USD, cho rằng quyền lợi của câu lạc bộ bị tổn hại nghiêm trọng và dự án Super League có thể mang lại giá trị đáng kể. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất, các bên đã lựa chọn hướng hòa giải thay vì tiếp tục theo đuổi các yêu cầu pháp lý.

Việc Real Madrid và UEFA đạt được tiếng nói chung cho thấy xu hướng hòa giải thay vì đối đầu. Thỏa thuận lần này nhấn mạnh yếu tố "thành tích trên sân cỏ vẫn là nền tảng cốt lõi". Đồng thời, tính bền vững tài chính và quyền lợi người hâm mộ được đặt ở vị trí trung tâm.

Super League, ít nhất ở thời điểm hiện tại, đã chính thức khép lại. Với bóng đá châu Âu, đây là tín hiệu cho thấy cấu trúc truyền thống tiếp tục được duy trì, trong khi những cải cách nếu có sẽ diễn ra trong khuôn khổ hệ thống hiện hành.

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)