Giải Cử tạ vô địch thế giới 2023: Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh đứng hạng 11

Sau 3 huy chương vàng và 3 huy chương bạc giành được ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của giải Cử tạ vô địch thế giới 2023 đang diễn ra tại Saudi Arab, tính cho đến hết ngày 14/9, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa giành thêm tấm huy chương nào.

cu-ta-1694708789.jpg
Phạm Thị Hồng Thanh xếp hạng 11 với thành tích tổng cử là 234kg hạng cân 71kg

Trong ngày tranh tài 13/9, Cử tạ Việt Nam có đô cử Phạm Thị Hồng Thanh tham gia tranh tài ở hạng cân 71kg nữ và sau các nội dung cử đẩy, cử giật và tổng cử cô xếp hạng 11 chung cuộc.

Hạng 71kg là hạng cân nữ chính thức nằm trong chương trình thi đấu môn Cử tạ của Olympic Paris (Pháp) 2024. Chính vì vậy, các đô cử mạnh hạng cân này của các quốc gia đều tập trung tranh tài. Tham dự ở hạng cân 71kg nữ có có 53 vận động viên góp mặt. Hồng Thanh là đô cử duy nhất đại diện cho Cử tạ Việt Nam tranh tài ở hạng cân này.

Bước vào tranh tài, Hồng Thanh đã thực hiện 3 lần cử giật để có thành tích nâng tạ tốt nhất là 104kg. Ở nội dung cử đẩy, qua 3 lần cử, đô cử Việt Nam đạt thành tích tốt nhất là 130kg. Chung cuộc, Phạm Thị Hồng Thanh xếp hạng 11 với thành tích tổng cử là 234kg.

Vô địch hạng cân này là đô cử Liao Guifang (Trung Quốc) với thành tích tổng cử là 273kg. Không chỉ đăng quang ngôi vô địch, với thành tích tổng cử 273kg của Liao Guifang cũng được công nhận là kỷ lục thế giới.

Giải Cử tạ vô địch thế giới 2023 còn thi đấu tới hết ngày 17/9. Tuy nhiên, các đô cử Việt Nam đã hoàn tất các nội dung của mình tại giải. Như vậy, sau hơn 1 tuần tranh tài, các vận động viên Việt Nam giành được 3 huy chương vàng của đô cử Lại Gia Thành và 3 huy chương bạc của đô cử Ngô Sơn Đỉnh ở hạng 55kg nam.

cu-ta-2-1694708786.jpg
Cử tạ Việt Nam giành được 3 huy chương vàng của đô cử Lại Gia Thành

Giải Cử tạ vô địch thế giới diễn ra thường niên, với các hạng cân theo quy định của Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF), chứ không phải Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Giải năm nay diễn ra tại thành phố Riyadh - Saudi Arab với 20 hạng cân chia đều nam, nữ. Hạng 55kg là thấp nhất cho các lực sĩ nam tranh tài. Tham dự giải có 719 lực sĩ hàng đầu của 153 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại giải các với 20 hạng cân chia đều nam, nữ. Hạng 55kg là thấp nhất cho các lực sĩ nam tranh tài.

Đây là một trong những giải đấu được tính điểm tranh suất dự Olympic Paris 2024 cho các vận động viên. Các lực sĩ bắt buộc phải tham dự giải vô địch thế giới mới có cơ hội cạnh tranh tham dự Thế vận hội vào năm sau.

Đội tuyển Việt Nam tham dự với các 7 đô cử gồm: Quàng Thị Tâm, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Phạm Đình Thi, Lại Gia Thành, Ngô Sơn Đỉnh, Trịnh Văn Vinh và Phạm Thị Hồng Thanh.

Ngay sau khi kết thúc giải, các vận động viên sẽ về nước để chuẩn bị cho ASIAD 19 diễn ra vào cuối tháng này tại Hàng Châu - Trung Quốc.

Đ.H