Giải Cử tạ Grand Prix 2024: Đô cử Trịnh Văn Vinh thất bại sau 3 lần cử giật

Tối 6/12 (theo giờ địa phương), mọi sự chú ý đổ dồn về hạng cân 61kg - nơi có sự xuất hiện của đô cử Trịnh Văn Vinh. Nhà vô địch thế giới cử giật 2017 mới trở lại thi đấu hồi tháng 2 năm nay sau án cấm thi đấu 4 năm do sử dụng doping.

cu-ta-2-1701940873.jpg
Đô cử Trịnh Văn Vinh thất bại sau 3 lần cử giật

Vừa qua, tại giải Cử tạ vô địch thế giới 2023, lực sĩ quê Bắc Ninh xếp hạng 5 chung cuộc ở hạng cân sở trường 61kg nam với thành tích tổng cử 292kg. Tuy nhiên, những thành tích không tốt tại ASIAD 19 và giải vô địch châu Á khiến Trịnh Văn Vinh chưa thể giành vé tới Thế vận hội.

Như tin đã đưa, nhằm tìm kiếm tấm vé tham dự Olympic Paris 2024, đội tuyển Cử tạ Việt Nam tham dự giải với lực lượng mạnh nhất với 5 vận động viên tranh tài ở 4 hạng cân gồm: Nguyễn Trần Anh Tuấn, Trịnh Văn Vinh (61kg nam), Phạm Đình Thi (49kg nữ), Quàng Thị Tâm (59kg nữ), Phạm Thị Hồng Thanh (71kg nữ).

Ngoài Trịnh Văn Vinh ở hạng cân 61kg nam, Cử tạ Việt Nam còn có đô cử Nguyễn Trần Anh Tuấn tranh tài.

Tranh tài ở hạng cân 61kg nam có 23 lực sỹ tham và nhiều gương mặt nổi danh có tên như: Irawan Eko Yuli (Indonesia), Li Fabin (Trung Quốc) và Pak Myong-jin (CHDCND Triều Tiên). Giới chuyên môn đánh giá số đông lực sỹ dự hạng 61kg nam Grand Prix 2023 tại Doha (Qatar) gần như sẽ có mặt ở Olympic năm sau tại Pháp.

cu-ta-3-1701940873.jpg
Thành tích hạng cân 61kg nam lần cử giật

Bước vào tranh tài ở nội dung cử giật, Trịnh Văn Văn đăng ký cân khởi điểm là 130kg tạ, tuy nhiên, đô cử Việt Nam đã không thành công ở ngay mức tạ đầu tiên. Mặc dù, ở 2 lần nâng tiếp theo, Trịnh Văn Vinh vẫn giữ nguyên mức tạ 130kg nhưng lực sĩ này vẫn không thành công. 

Thất bại sau 3 lần cử giật, Trịnh Văn Vinh không thi đấu nội dung cử đẩy qua đó anh không có thành tích tổng cử. 

Cũng tương tự, đô cử Nguyễn Trần Anh Tuấn cũng có kết quả thất vọng khi khởi điểm 128kg tạ thất bại rồi tiếp tục không thành công cùng mức tạ trên trong 2 lần nâng tiếp theo. Tương tự đàn anh, Anh Tuấn không đạt thành tích cử giật nên không có tổng cử chung cuộc. 

Tranh tài ở hạng 61kg, nhà vô địch ASIAD 19 - Li Fabin (Trung Quốc) - chỉ đấu cử giật và đạt 137kg và anh cũng bỏ nội dung cử đẩy. Irawan Eko Yuli đạt 136kg cử giật nhưng rơi tạ ở cử đẩy nên không có tổng cử. 

Giành huy chương vàng hạng cân 61kg nam là á quân ASIAD 19 - Pak Myong-jin (CHDCND Triều Tiên) - với thành tích tổng cử 305kg. 

cu-ta-1-1701940873.jpg
Đô cử Pak Myong-jin (CHDCND Triều Tiên) giành huy chương vàng hạng cân 61kg

Như vậy, tính cho đến thời điểm này, Cử tạ Việt Nam vẫn chưa có vé tham dự Olympic Paris, Pháp 2024. 

Trên Bảng xếp hạng dành cho các lực sĩ cạnh tranh tấm vé dự Olympic Paris 2024 tính tạm thời tới lúc này, Phạm Đình Thi ở vị trí 15 của nội dung 49kg nữ; Quàng Thị Tâm có hạng 28 nội dung 59kg nữ; Phạm Thị Hồng Thanh đang có hạng 12 nội dung 71kg nữ; Trịnh Văn Vinh hạng 8 nội dung 61kg nam. Kỳ Olympic 2024 chỉ trao 120 suất chính thức ở môn Cử tạ (60 nam, 60 nữ) và mỗi quốc gia không được quá 3 lực sĩ trong 1 hạng cân nam và không quá 3 lực sĩ trong 1 hạng cân nữ.

Theo quy định, môn Cử tạ có tổng cộng 120 suất dự Thế vận hội. Trong đó, 100 suất sẽ đến từ thứ hạng của các lực sĩ trên Bảng xếp hạng Olympic Paris 2024 của Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF).

10 vận động viên đứng đầu mỗi hạng cân sẽ có suất tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Có tổng cộng 10 hạng cân ở 2 nội dung nam, nữ là 61kg; 73kg; 89kg; 102kg; +102kg (Nam) và 49kg; 59kg; 71kg; 81kg; +81kg (Nữ).

Được biết, sau giải đấu này, đội tuyển Cử tạ Việt Nam còn cơ hội ở Vòng loại khu vực châu Á diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 2/2024.

Theo Lịch thi đấu, ngày mai (8/12, giờ địa phương) đô cử Quàng Thi Tâm sẽ bước vào tranh tài hạng cân 59kg nữ.

Đ.H