Giải Cầu lông Đức mở rộng 2024: Nguyễn Thùy Linh giành vị trí á quân cùng 200 triệu đồng tiền thưởng

Tối nay (3/3), tay vợt số 1 Việt Nam - Nguyễn Thùy Linh (hạng 23 thế giới) - đã khép lại hành trình tại giải Cầu lông Đức mở rộng 2024 với vị trí á quân sau khi để thua đáng tiếc trước tay vợt người Đan Mạch - Mia Blichfedt (hạng 22 thế giới) - ở trận chung kết.

cau-long-1-1709478547.jpg
Nguyễn Thùy Linh vị trí á quân giải Cầu lông Đức mở rộng 2024

Trong hành trình đi đến trận chung kết, Mia Blichfedt đã lần lượt đánh bại các tay vợt: Keisha Fatimah Az Zahra (Azerbaijan), Aakarchi Kashyap (Ấn Độ), Sung Shuo Yun (Đài Loan) và Michelle Li (Canada). Và Blichfeldt chỉ thua 1 set duy nhất ở trận bán kết gặp Michelle Li.

Trong khi đó, hành trình vào chung kết của Thuỳ Linh chông gai hơn khi phải vượt qua Ratchanok Intanon (Thái Lan, thứ 14 thế giới) và Kim Ga-eun (Hàn Quốc, thứ 13 thế giới).

Trong lịch sử các cuộc đối đầu, Thùy Linh và Mia Blichfeldt từng gặp nhau 1 lần, cách đây 10 năm ở giải Cầu lông trẻ đồng đội hỗn hợp thế giới 2014. Khi đó, Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, trên bước đường chuyên nghiệp, Mia Blichfedt đã 1 lần vô địch và 2 lần về nhì ở World Tour Super 300. Trong khi đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tay vượt người Việt Nam vào tới chung kết của một giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF).

Do tâm lý căng cứng, hồi hộp khi lần đầu chơi trận chung kết giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 300 khiến Thùy Linh không giữ được trạng thái thi đấu tốt như ở những vòng đấu trước đó. Sự cổ vũ của một số cổ động viên người Việt trên sân cũng không làm cho cô gái của chúng ta chơi tốt hơn.

Sở hữu chiều cao 1m72, sải tay dài, thể lực tốt nên Mia Blichfedt là tay vợt nhập cuộc tốt hơn đồng thời đối thủ tận dụng việc Nguyễn Thùy Linh bị tâm lý, nhiều lần đánh cầu hỏng, tay vợt người Đan Mạch liên tục ghi điểm, đào sâu khoảng cách điểm số trước khi thắng cách biệt 21/11 ở set đấu đầu tiên.

Nỗ lực của Nguyễn Thùy Linh giúp cô khởi đầu set 2 khá tốt nhưng sau đó lại đánh mất thế trận, để đối thủ vươn lên dẫn điểm và sự chênh lệch giữa 2 bên tiếp tục được thể hiện. Mia Blichfeldt có chuỗi ghi 10 điểm liên tiếp trong sự bất lực của Nguyễn Thùy Linh. Sau đó, tay vợt người Đan Mạch giành chiến thắng 21/9.

cau-long-2-1709478547.jpeg
Nguyễn Thùy Linh nhận 7.980 USD (gần 200 triệu đồng) và 5.950 điểm

Giành chiến thắng chung cuộc 2-0 (21/11, 21/9) sau 35 phút tranh tài, Mia Blichfeldt giành ngôi vô địch giải Cầu lông Đức mở rộng, trong khi Nguyễn Thùy Linh giành ngôi á quân.

Chưa có được danh hiệu vô địch lịch sử ở giải Cầu lông Đức mở rộng nhưng danh hiệu á quân cũng là thành công ngoài mong đợi, rất đáng được khen ngợi của Nguyễn Thùy Linh. Đây là lần đầu tiên, cô có vinh dự góp mặt ở chung kết một giải đấu trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới. Phần thưởng ngôi á quân dành cho Thùy Linh là 7.980 USD (gần 200 triệu đồng) và 5.950 điểm. Với số điểm này, Nguyễn Thùy Linh sẽ trở lại tốp 20 thế giới trong Bảng xếp hạng sẽ được công bố vào tuần tới đồng thời cầm chắc trong tay tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Khép lại giải Cầu lông Đức mở rộng 2024 vô cùng thành công, Nguyễn Thùy Linh sẽ lần lượt tham dự 4 giải gồm: Pháp mở rộng (Super 750) vào ngày 5/3 tới đây, giải Anh (Super 1000), Thụy Sĩ mở rộng (Super 300) và Tây Ban Nha Masters (Super 300).

Mục tiêu của tay vợt nữ số 1 Việt Nam là tích lũy thêm điểm để chắc chắn giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

Nguyễn Thùy Linh sinh năm 1997, bắt đầu chơi cầu lông từ năm 10 tuổi và hiện là tay vợt số 1 Việt Nam. Cô từng giành huy chương đồng đơn nữ SEA Games 31, giành 10 danh hiệu lớn trong sự nghiệp, trong đó nổi bật như: Bangladesh International 2018 và 2019, Belgium International 2022 hay Vietnam Open 2022, 2023.

Đức Hải