Tham dự giải năm nay có sự tham dự của 329 vận động viên (140 vận động viên nữ; 189 vận động viên nam) đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Australia, Canada, China, Egypt, England, German, Hong Kong - Trung Quốc, Indonesia, India, Japan, Macau - Trung Quốc, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Đài Loan - Trung Quốc, UAE, Mỹ và chủ nhà Việt Nam.
Đội tuyển cầu lông Việt Nam dự giải với 14 vận động viên. Ngoại trừ Nguyễn Thùy Linh, giải đấu quy tụ dàn sao đẳng cấp nhất của cầu lông nước nhà như: Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Vũ Thị Trang, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Bùi Bích Phương, Phan Phúc Thịnh, Phạm Thị Diệu Ly cùng Phạm Thị Khánh...
Bên cạnh đó, một số tên tuổi đáng chú ý của cầu lông thế giới cũng tham gia tranh tài, gồm: Hidori Midorikawa cùng Nami Matsuyama, Mayu Matsumoto, Priyanshu Rajawat hay Rakshitha Sree Santhosh Ramraj...
Đương kim vô địch các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ Ciputra Hanoi lần lượt là: Puritat Arree, Manami Suizu, Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh, Hina Osawa/Akari Sato và Tang Chun Man/Ng Tsz Yau.
Tại giải, niềm hy vọng của Cầu lông chủ nhà - Lê Đức Phát - đang có những bước tiến vững chắc. Trong trận đấu tại vòng 32, tay vợt thuộc biên chế Quân đội đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn trước đối thủ người Malaysia, Lee Samuel (hạng 246 thế giới).
Khi điểm số đang là 21/10 và 10/7 nghiêng về phía Đức Phát, Lee Samuel đã buộc phải xin bỏ cuộc. Dù chiến thắng đến sớm hơn dự kiến, nhưng không thể phủ nhận sự chủ động và khả năng kiểm soát sân đấu cực tốt của tay vợt Việt Nam ngay từ những phút đầu tiên.
Trước đó, Lê Đức Phát đã có một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trước hạt giống số 16 người Sri Lanka - Viren Nettasinghe. Chiến thắng với tỷ số 2-1 (21/17, 22/24, 21/13) không chỉ giúp anh san bằng thành tích đối đầu 2-2 với đối thủ này, mà còn giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn.
Trong khi đó, ở vòng thi đấu chính nội dung đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang đã phải dừng bước trước tại vợt Liang Ting Yu (Đài Loan - Trung Quốc).
Cả Vũ Thị Trang và Liang Ting Yu đều không được xếp hạt giống trong nội dung, tuy nhiên, trận đấu đã cống hiến những pha cầu rượt đuổi điểm số hấp dẫn.
Tại set đấu thứ nhất, Vũ Thị Trang vượt lên giành chiến thắng với tỉ số 21/16. Sang set thứ hai, Liang Ting Yu lấy lại thế cân bằng khi thắng 21/19. Set thứ 3, Vũ Thị Trang nỗ lực nhưng vẫn để thua 18/21.
Để thua chung cuộc 1-2, Vũ Thị Trang đã dừng bước tại nội dung đơn nữ Giải cầu lông quốc tế Vietnam International Challenge 2026.
Ở nội dung đơn nữ, Cầu lông Việt Nam còn có Bùi Bích Phương được suất góp mặt vòng chính.
Tại giải đấu này, các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam - nữ, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn khi quy tụ các tay vợt quốc tế cùng những gương mặt triển vọng của Cầu lông Việt Nam. Vận động viên vô địch các nội dung sẽ được trao thưởng 1.600 USD, vị trí thứ nhì là 960 USD, giải ba và giải tư lần lượt là 400 USD và 160 USD.
Trải qua nhiều năm tổ chức với quy mô, chất lượng, Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise đã từng bước được nâng lên, trở thành một giải đấu lớn có uy tín, được Liên đoàn Cầu lông Thế giới và Liên đoàn Cầu lông châu Á đánh giá cao, giành được sự quan tâm chú ý và tham dự của nhiều vận động viên có đẳng cấp trên thế giới. Hiện nay, giải đã chính thức nằm trong hệ thống thi đấu và tính điểm của Liên đoàn Cầu lông Thế giới.