Tham dự giải có hơn 120 cần thủ, trong đó có nhiều cần thủ quốc tế như: Hoàng Vỹ Minh - Chủ tịch Hiệp hội Câu cá Quảng Tây (Trung Quốc), Yang Chun, Mao Qian Chao, Liu Yang… Đội Việt Nam có các gương mặt quen thuộc như: Huỳnh Minh Định, Trịnh Minh Khoa, Trần Minh Trung, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Phước Kim, Tấn Trọng, Duy Nguyễn, Phạm Ngọc Hải…
Tại giải, các vận động viên thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 90 phút, mỗi hiệp di chuyển đổi khu theo chiều kim đồng hồ từ A-C-B-D và ngược lại. Về mồi câu: Sử dụng mồi chung TS Fishing do Ban Tổ chức chuẩn bị, không được sử dụng các loại mồi khác.
Với sự chung tay của nhiều Nhà tài trợ và các Mạnh Thường Quân, giải đấu thực sự hấp dẫn ở cơ cấu giải thưởng, trong đó giải Nhất lên đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, các cần thủ tham gia thi đấu còn nhận được nhiều phần quà có giá trị từ nhà tài trợ: Công ty Shinova Trung Quốc tài trợ mỗi cần thủ 2 cuộn dây, trục thẻo, lưỡi câu, giải thưởng (tổng giá trị lên tới 72.830.000 đồng); đồ câu Khánh Long tài trợ sét cước trục + cước Lykan (tổng giá trị là 55.200.000 đồng); Ifish thời trang câu cá tặng áo và nón thi đấu (tổng giá trị 45.000.000 đồng).
Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các cần thủ: Giải Nhất: Trương Văn Tấn Trọng - 3đ - 55,23kg; Giải Nhì: Tuấn Phạm - 4đ - 56,46kg; Giải Ba: Huỳnh Công Tiến - 4đ - 54,43kg; Giải Tư: Nguyễn Thành Tài - 5đ - 55,60kg; Giải 5: Nguyễn Kim Cường - 5đ - 53,32kg, Đặng Hoàng Huy - 7đ - 53,10kg, Nguyễn Phước Kim - 7đ - 45,25kg; Giải 6: Nguyễn Minh Vương - 8đ - 46,68kg, Huỳnh Hữu Lợi - 8đ - 41,43kg, Võ Quang Đức - 8đ - 39,70kg; Giải 7: Nguyễn Tuấn Anh - 9đ - 50,6kg, Ngô Thanh Bình - 9đ - 44,28kg, Hoàng Nam Anh - 10đ - 42,93kg, Hoàng Thống - 10đ - 42,61kg.
Giải cá To: Trung Sake - 6,085kg; Giải cá Chép To: Phạm Ngọc Thắng - 5,910kg; Cá to hiệp 2: Vy Bảo Phúc (A) - 5,310kg; Nguyễn Hoàng Thiện (B) - 5,850kg; Trần Kim Nguyên (C) - 5,610kg và Nguyễn Thắng (D) - 5,565kg.
Ông Nghiêm Bá Vương - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam - cho biết: "Giải đấu được tổ chức vào đúng dịp Triển lãm quốc tế chuyên ngành dụng cụ Câu cá Việt Nam 2023 nên số lượng cần thủ tham dự tương đối đông. Sự tham dự của nhiều cần thủ quốc tế góp phần khiến giải đấu thêm hấp dẫn và thu hút truyền thông. Điều đó không chỉ cho thấy sức hút của môn câu cá thể thao, ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều người, mà còn là tín hiệu đáng mừng cho những người làm công tác quản lý, phát triển phong trào câu cá thể thao tại Việt Nam".
Trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2024, Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam đã xác định cần đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển môn Câu cá thể thao Việt Nam theo hướng thể thao hóa, hiện đại hóa nhằm xây dựng phong trào câu cá phát triển sâu rộng trên phạm vi toàn quốc. Thông qua các giải đấu giao lưu quốc tế để không ngừng học hỏi kinh nghiệm và tiến tới ký kết hợp tác đôi bên với các nhãn hàng, ngành hàng dụng cụ câu cá nhằm phát triển kinh tế thể thao ở môn thể thao tiềm năng này.