Giải Bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025: Tuyển Việt Nam xuất trận gặp “núi”

Vào lúc 20h30 hôm nay (ngày 23/8) tại Phuket - Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu ra quân bảng G Giải vô địch thế giới 2025, đối đầu với đội bóng mạnh Ba Lan - ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch của giải.

Đây là lần đầu tiên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự một giải đấu danh giá nhất thế giới, nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải đụng ngay “ngọn núi” lớn mang tên Ba Lan, đội hiện đang xếp hạng 3 thế giới, trong khi tuyển Việt Nam đứng hạng 22.

Ba Lan sở hữu dàn tuyển thủ với thể hình ấn tượng, trung bình gần 1,9m, trong đó có những gương mặt nổi bật và cao gần hoặc trên 2m như: Magdalena Stysiak (2,03m), Agnieszka Korneluk (2m), Czyrnianska (1,93m) và Lukasik (1,9m). Ở giải vô địch thế giới gần nhất năm 2022, Ba Lan xếp hạng 7 chung cuộc. Đội bóng này còn tiến bộ vượt bậc khi giành hạng ba liên tiếp tại giải FIVB Nations League trong các năm 2023, 2024 và 2025.

777-615-7673-2661-9964jpg-1755909675.webp
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin tham dự Bảng G của giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: VFV

Với dàn tuyển thủ đang trong độ chín sự nghiệp, Ba Lan được đánh giá có khả năng tiến sâu và là ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định về đối thủ: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ băng hình các trận gần đây của Ba Lan. Đó là đối thủ mạnh với tầm đẳng cấp vượt trội so với Việt Nam. Họ tạo được sức ép ngay từ những cú giao bóng uy lực và khó chịu. Hàng tấn công của họ dựa vào thể hình lý tưởng, phô diễn rất tốt các pha đập bóng tầm cao và sử dụng chắn cực hiệu quả”.

Trước đối thủ quá mạnh, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu phát huy tối đa khả năng từng tuyển thủ khi được ra sân. Ban huấn luyện động viên toàn đội giữ tinh thần thoải mái, tận dụng tốt các cơ hội và cố gắng hạn chế các sai sót.

Yếu tố tiên quyết được nhấn mạnh là khâu bắt bước một phải thật tốt, mở đường cho chuyền hai Lâm Oanh hoặc Kim Thoa phát động tấn công hiệu quả. Để chống lại hàng chắn cao của Ba Lan, Việt Nam cần phát huy các mũi đánh nhanh của bộ đôi phụ công Trần Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị Trinh.

Vị trí đối chuyền - vốn là điểm rút lui của Bích Tuyền giờ chót - vẫn chưa được xác định rõ ràng. Hoàng Thị Kiều Trinh nhiều khả năng được lựa chọn đầu tiên, nhưng nếu gặp khó khăn, chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ là người được giao nhiệm vụ.

Với thứ hạng cao hơn khá nhiều, nếu đội tuyển Ba Lan thắng Việt Nam 3-0, họ chỉ được cộng 1,7 điểm trên bảng xếp hạng thế giới; thắng 3-1 hoặc 3-2 chỉ cộng thêm 0,01 điểm. Trong khi đó, nếu tuyển Việt Nam bất ngờ thắng 3-0, họ sẽ được cộng đến 23,3 điểm, còn nếu thua 0-3 chỉ bị trừ 1,7 điểm.

Do đó, dự báo thứ hạng của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng không thay đổi sau trận đấu với Ba Lan dù kết quả ra sao.

Ngoài trận Việt Nam - Ba Lan lúc 20h30, trong ngày 23/8 còn diễn ra cặp đấu Đức gặp Kenya lúc 17h, 2 đội cùng bảng sẽ đấu vòng tròn 1 lượt nhằm chọn 2 đội đứng nhất, nhì bảng đi tiếp vào vòng 16 đội.

Việc được thi đấu cọ xát với đối thủ hàng đầu thế giới như Ba Lan là cơ hội quý báu để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam học hỏi, nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm quý giá, chuẩn bị cho những thử thách dài hơi trên đấu trường quốc tế. Người hâm mộ trong nước rất kỳ vọng vào tinh thần thi đấu hết mình và sự trưởng thành vượt bậc của các cô gái Việt Nam trong trận đấu lịch sử này.