Giải Billiards Tour 2 HBSF Cúp MIN Table 2026: Trần Quyết Chiến vượt qua bảng “tử thần”

Ở Round 4 nội dung Carom 3 băng nam của Giải Billiards Tour 2 HBSF Cúp MIN Table 2026, mọi sự chú ý đổ dồn về bảng C, bảng đấu “tử thần” với sự góp mặt của Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái và Chương Thanh Nhân. Kết quả là Quyết Chiến vượt qua vòng bảng đầy nghẹt thở ngay lượt cuối.

Tại bảng C, Chiêm Hồng Thái giành ngôi nhất bảng với 5 điểm khi đạt có 2 chiến thắng trước Thanh Lực và Chương Thanh Nhân cùng trận hòa trước Quyết Chiến. Trong khi đó, Trần Quyết Chiến dù để thua Thanh Lực ở lượt trận cuối vẫn vượt qua vòng bảng với thành tích đứng nhì bảng (3 điểm) nhờ Hồng Thái thắng Thanh Nhân (2 điểm) ở lượt cuối.

Hai cơ thủ dừng bước tại bảng C là Thanh Lực và Thanh Nhân. Đặc biệt, nhiều sự tiếc nuối dành cho Thanh Lực khi thi đấu bùng nổ ở lượt cuối với một series 17 điểm. Dù giành chiến thắng trước Quyết Chiến, nhưng Thanh Lực bị loại sớm do đã để thua 2 trận trước đó.

1789039296036-9221827652761172064-g3285874501874026755-62fcdaa05e289708a4e562a92218fd13-1789056829.jpg
Quyết Chiến lách qua khe cửa hẹp để vào vòng knock-out. Ảnh: HBSF.

Tại bảng A, Bao Phương Vinh toàn thắng cả 3 trận trước Lê Văn Thái, Đinh Duy Tuấn và Nguyễn Hoàn Tất để giành ngôi nhất bảng. Ở những bảng đấu khác, các cơ thủ nổi bật khác có mặt ở vòng 16 gồm Nguyễn Chí Long, Phạm Quốc Thích, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Nhất Hòa, Nguyễn Hữu Thanh, Nguyễn Như Lê,…

Nội dung Carom 3 băng nữ diễn ra các trận vòng tứ kết với những màn so tài đặc sắc. Nhà đương kim vô địch châu Á Nguyễn Đức Yến Sinh thể hiện đẳng cấp khi thắng 30-13 trước Hồ Thị Yến Nhi. Trong khi đó, Người đẹp làng carom Nguyễn Tú Trinh tiếp tục gây bất ngờ khi thắng nhà vô địch SEA Games Lê Thị Ngọc Huệ với tỷ số 30-15 để có lần đầu vào bán kết hệ thống HBSF Tour.

Không chỉ xuất sắc vào vòng bán kết, Tú Trinh còn có cơ hội sở hữu hai giải thưởng “Best Game” (hiệu suất ghi điểm trung bình 1,154) và “Series Xuất Sắc” (series 6 điểm). Do Yến Nhi (cùng đạt series 6 điểm) đã bị loại, nên Tú Trinh trở thành ứng viên sáng giá cho cả 2 giải.

1789050471800-9221827652761172064-g3285874501874026755-c155f5ff80e9c791803c1a4734523fe8-1789057265.jpg
Nguyễn Tú Trinh tiếp tục tạo bất ngờ khi lần đầu có mặt tại bán kết một giải thuộc hệ thống HBSF Tour. Ảnh: HBSF.

Ở 2 trận còn lại, Nguyễn Thị Bích Trâm thắng 30-22 trước Nguyễn Thị Thu Hiền còn Lương Thị Thơm thắng 30-22 trước Bùi Xuân Vàng.

Tại nội dung Pool nữ, không có bất ngờ xảy ra khi 4 ứng viên sáng giá cho chức vô địch là Bùi Xuân Vàng, Nguyễn Bích Trâm, Dương Yến Vi và Trần Tú Trân đã giành quyền vào bán kết. Đáng chú ý là chiến thắng của Dương Yến Vi trước tay cơ kỳ cựu Huỳnh Thị Ngọc Huyền ở vòng 16.

Ở nội dung Pool nam, vòng 16 cũng góp mặt những cái tên hàng đầu như: Nguyễn Hoàng Minh Tài, Lim Leng, Tất Duy Kiên, Nguyễn Trường Quốc, Vũ Tuấn Anh, Cao Văn Hào, Quách Vĩ Nam, Hồ Sở Phát, Châu Chiêu Minh, Lương Chí Dũng…

Hôm nay (ngày 11/9), 2 nội dung Pool nữ và Carom 3 băng nữ sẽ diễn ra các trận tại vòng bán kết và chung kết để xác định ra nhà vô địch. Sau khi kết thúc giải, 3 nữ cơ thủ Nguyễn Đức Yến Sinh, Nguyễn Thị Liên (không tham gia giải) và Nguyễn Thị Bích Trâm sẽ lên đường sang Pháp vào chiều tối cùng ngày để tham dự giải World Championship 2026. Trong khi đó, nội dung Carom 3 băng và nội dung Pool nam diễn ra 2 lượt trận knock-out vòng 1/8 và tứ kết.

Vĩnh Toàn