
Tham dự giải có gần 100 vận động viên đến từ 8 đơn vị gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Công an Nhân dân và Nghệ An. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên, Nghệ An có lực lượng tham dự Giải Đấu kiếm vô địch U15 quốc gia. Tại giải, các vận động viên tranh tài 12 nội dung dành cho kiếm chém, kiếm ba cạnh, kiếm liễu theo quy định.
Phát biểu tại Lễ Khai mạc, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - khẳng định: “Giải vô địch Đấu kiếm quốc gia U15 lần thứ II không chỉ là một cuộc tranh tài chuyên môn, đây còn là một không gian để tuổi trẻ thể hiện bản lĩnh; là nơi tinh thần thể thao được lan tỏa; là dịp khẳng định rằng: Thể thao không chỉ tạo ra thành tích - thể thao tạo ra con người. Đấu kiếm không chỉ là kỹ thuật - đấu kiếm là bản lĩnh, là tư duy, là tinh thần vượt lên chính mình”.
Ông Phạm Xuân Tài hy vọng từ giải đấu này, các vận động viên trẻ sẽ luôn ghi nhớ cảm giác được bước vào một sân chơi lớn, được thi đấu bằng tất cả nỗ lực, được học cách đối diện áp lực và vượt qua chính mình. Hơn thế nữa, giải đấu năm nay sẽ là một điểm nhấn trong hệ thống thi đấu thể thao trẻ quốc gia; là nơi lan tỏa niềm yêu thích môn Đấu kiếm đến với đông đảo thanh thiếu niên cả nước.
Chia sẻ về giải đấu, ông Nguyễn Hồng Đăng - phụ trách bộ môn Đấu kiếm (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) - cho biết: “Giải vô địch Đấu kiếm quốc gia U15 là cơ hội rất tốt để các vận động viên trẻ được thi đấu, cọ xát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Đây cũng là dịp để các đơn vị đánh giá lực lượng vận động viên trẻ, tiếp tục chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn phía trước. Chúng tôi vẫn tiếp tục hy vọng sẽ tìm ra thêm gương mặt trẻ cho đấu kiếm Việt Nam. Việc giải gia tăng số lượng đơn vị tham dự là động lực lớn giúp phát triển môn đấu kiếm thể thao”.
Giải vô địch Đấu kiếm U15 quốc gia lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 8/2025 và ngay ở lần tổ chức đầu tiên, giải đã thu hút gần 100 vận động viên từ 6 đơn vị, trong đó đoàn Hà Nội đã thi đấu bứt phá giành vị trí thứ nhất toàn đoàn với thành tích 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
Việc duy trì và mở rộng quy mô giải đấu lần thứ II năm 2026 cho thấy, quyết tâm của ngành Thể thao trong việc bắt kịp xu thế của các cường quốc trong khu vực như: Thái Lan hay Singapore, nơi lứa tuổi 14-15 luôn được coi là lực lượng dự bị chiến lược. Đây cũng chính là độ tuổi quan trọng nhất để Đấu kiếm Việt Nam rà soát, tuyển chọn lực lượng trọng điểm nhằm đầu tư dài hạn cho các đấu trường lớn như: SEA Games, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) và xa hơn là lấy lại vị thế tại Olympic.