
Theo báo cáo của FIFA, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2025, Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) đã gửi cho FIFA đề nghị xác minh tư cách thi đấu cho 7 cầu thủ, gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, kèm theo bản sao giấy khai sinh của ông hoặc bà của các cầu thủ để chứng minh nguồn gốc. Tuy nhiên, sau khi nhận được khiếu nại với nội dung nghi ngờ về tính hợp pháp trong việc đăng ký và sử dụng ồ ạt cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển Malaysia trong thời gian ngắn, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã tiến hành điều tra, xác minh theo thẩm quyền.
Kết quả thu thập được từ các cơ quan chức năng ở Argentina, Tây Ban Nha, Brazil và Hà Lan khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cụ thể, bản sao giấy khai sinh gốc của ông, bà 7 cầu thủ liên quan đều sinh ra ở ngoài lãnh thổ Malaysia, hoàn toàn trái ngược với những giấy tờ được làm giả một cách tinh vi do FAM cung cấp.

FIFA đã liệt kê cụ thể từng trường hợp, như cầu thủ của Hendrik Jan Hevel, theo hồ sơ đăng ký với FIFA, FAM xác nhận cầu thủ này có ông bà sinh ra ở Malacca (Malaysia) nhưng thực tế lại sinh ra ở The Hague (Hà Lan) theo kết quả điều tra. Tương tự, 6 cầu thủ còn lại cũng được làm giả giấy tờ để chứng minh có quan hệ, gốc gác Malaysia để hợp thức hóa thủ tục đăng ký với FIFA. Tất cả 7 cầu thủ nêu trên đều đã ra sân thi đấu trong trận gặp Việt Nam tại Bukit Jalil và 2 trong số đó đã trực tiếp ghi bàn, làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.
Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận: "Dựa trên các bằng chứng có trong hồ sơ, Ban Thư ký tin rằng, các tài liệu do FAM nộp lên là giả mạo. Các cầu thủ đã sử dụng các tài liệu này để lách các quy định của FIFA, qua đó có thể khoác áo đội tuyển Malaysia”. Ủy ban Kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ đồng thời khẳng định mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Theo quy định, Malaysia có quyền nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm của FIFA trong vòng 8 ngày. Sau khi có kết luận chính thức từ FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ có hình thức xử lý tiếp theo đối với đội tuyển Malaysia tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Nhiều khả năng, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 cả 2 trận gặp Nepal và Việt Nam, thậm chí có thể bị loại khỏi giải và cấm tham dự các giải quốc tế.

Ngoài ra, Malaysia còn sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định trong các trận đấu giao hữu dịp FIFA Days tháng 9, thắng Singapore 2-1 và thắng Palestine 1-0. Nhờ 2 trận thắng này, Malaysia đã được cộng 9,75 điểm và tăng thêm 2 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA. Theo quy định của FIFA, trường hợp sử dụng cầu thủ trái phép cũng sẽ bị xử thua, đồng nghĩa với việc bị trừ điểm và đánh tụt hạng.
Bóng đá Malaysia đang thực sự đối mặt với cơn khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử khi niềm tin đổ vỡ kéo theo nhiều hệ lụy lâu dài.