Endrick lại đối mặt tương lai bất định
Chỉ ít tuần sau khi trở lại Real Madrid, Endrick một lần nữa trở thành tâm điểm của những tin đồn chuyển nhượng.
Theo Fichajes, AS Roma đã liên hệ với Real Madrid để đề xuất mượn tiền đạo người Brazil kèm điều khoản mua đứt. Đội bóng Serie A tin rằng, Endrick sẽ có nhiều cơ hội ra sân thường xuyên hơn nếu chuyển đến Italy, trong khi Real Madrid vẫn có thể bảo vệ khoản đầu tư bằng điều khoản ưu tiên mua lại.
Tuy nhiên, đội chủ sân Santiago Bernabeu đã từ chối đề xuất này. Ban lãnh đạo Real Madrid vẫn xem Endrick là một phần trong kế hoạch dài hạn. Tiền đạo người Brazil còn hợp đồng đến năm 2030 và từng khiến câu lạc bộ bỏ ra gần 50 triệu euro để đưa anh về từ Palmeiras.

Dẫu vậy, khả năng Endrick ra đi trong tháng 8 vẫn chưa hoàn toàn khép lại.
Ở mùa giải vừa qua, chân sút 20 tuổi chỉ góp mặt trong khoảng 11% số trận của Real Madrid. Cơ hội thi đấu của anh càng bị thu hẹp khi hàng công đội bóng trở nên chật chội với sự hiện diện của Kylian Mbappe cùng tân binh Carlos Espi.
Dù tương lai còn bỏ ngỏ, Endrick đang nỗ lực chứng minh anh xứng đáng được trao cơ hội.
Sau quãng thời gian thi đấu cho Lyon theo dạng cho mượn, tiền đạo người Brazil cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Anh ra sân 21 trận, ghi 8 bàn và có thêm 8 kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 16 bàn thắng.
Phong độ ấn tượng đó tiếp tục được duy trì khi Endrick ghi bàn trong trận giao hữu gặp Fiorentina sau khi trở lại Real Madrid.
Thông điệp của tiền đạo người Brazil khá rõ ràng: anh muốn ở lại Bernabeu và cạnh tranh vị trí thay vì tiếp tục được đem cho mượn.
Dù vậy, với mật độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên hàng công, Ban lãnh đạo Real Madrid nhiều khả năng vẫn sẽ phải cân nhắc mọi phương án nếu nhận được đề nghị phù hợp trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.
Khủng hoảng FIFA chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Trong khi các câu lạc bộ châu Âu bận rộn hoàn tất đội hình cho mùa giải mới, bóng đá thế giới lại chứng kiến cuộc đối đầu ngày càng căng thẳng giữa FIFA và nhiều liên đoàn thành viên.
Theo The Times, UEFA, Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã hình thành một liên minh nhằm gây sức ép lên Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau bê bối liên quan đến kế hoạch bán cổ phần thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.
Nguồn tin cho biết, các Liên đoàn này đang cân nhắc nhiều biện pháp cứng rắn, trong đó có việc tẩy chay các cuộc họp của FIFA, từ chối phê chuẩn những quyết định quan trọng nhằm làm tê liệt bộ máy điều hành nếu ông Infantino tiếp tục tại vị.

Một trong những phương án gây chú ý nhất là việc xây dựng một giải đấu quốc tế mới có khả năng cạnh tranh trực tiếp với World Cup.
Theo The Times, nền tảng của kế hoạch này là dự án Global Nations League, ý tưởng được UEFA nghiên cứu từ năm 2017 nhưng chưa được triển khai. Trong bối cảnh mâu thuẫn với FIFA ngày càng sâu sắc, dự án có thể được hồi sinh như một công cụ tạo sức ép đối với ban lãnh đạo tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới.
Áp lực dành cho Gianni Infantino gia tăng sau khi ông buộc phải rút lại kế hoạch bán cổ phần World Cup vì vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều Liên đoàn thành viên.
Không chỉ UEFA, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và Liên đoàn Bóng đá Xứ Wales (FAW) cũng đã rút lại sự ủng hộ đối với ông Infantino trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào năm tới.
Trước đó, UEFA từng cảnh báo các quốc gia thành viên châu Âu có thể tẩy chay World Cup nếu kế hoạch bán cổ phần được thông qua.
Song song với các động thái chính trị, UEFA còn xem xét khả năng tiến hành các biện pháp pháp lý. Ông Infantino cùng một số tổ chức và cá nhân liên quan đã nhận được yêu cầu bảo toàn toàn bộ tài liệu liên quan đến kế hoạch bán cổ phần World Cup để phục vụ quá trình xem xét sau này.
Cuộc đối đầu giữa FIFA và các liên đoàn lớn vì thế được dự báo sẽ còn kéo dài, trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới sau World Cup 2026.