Tuyển nữ Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 vòng loại Olympic Paris 2024

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm trong số 6 đội được xếp hạng hạt giống số 1 ở vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 khu vực châu Á.

Cụ thể, đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang đứng thứ 6 châu Á trên Bảng xếp hạng của FIFA. 5 đội xếp trên là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên và Australia không phải thi đấu vòng loại 1, được vào thẳng vòng loại 2.

3ae70744146c41d04-1673307973.jpeg

Do đó, đội tuyển nữ Việt Nam chính là ứng viên được đánh giá cao nhất ở vòng loại 1 Olympic Paris 2024 khu vực châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nằm cùng nhóm với Đài Bắc - Trung Hoa, Thái Lan, Myanmar, Uzbekistan, Philippines, Ấn Độ và sẽ không nằm cùng bảng với những đội này.

Các đội tham dự vòng loại thứ nhất sẽ được chia làm 7 bảng, mỗi bảng từ 3-4 đội. Đội nhất bảng sẽ lọt vào vòng loại thứ hai - nơi Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên và Australia đang chờ sẵn. Vòng loại 1 sẽ diễn ra vào tháng 4/2023.

Ở vòng loại thứ hai, các đội được chia vào 3 bảng. 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ đi tiếp. 4 đội này sẽ thi đấu trận play-off để tìm ra 2 suất của châu Á dự Olympic Paris 2024.

nu-2-1665484977262910293687-1673308036.jpeg

Buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 12/1, tại Trụ sở của Liên đoàn Bóng đá châu Á (Kuala Lumpur - Malaysia).

Chia nhóm hạt giống vòng loại 1 Olympic Paris 2024 khu vực châu Á

Nhóm 1: Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Myanmar, Uzbekistan, Philippines, Ấn Độ

Nhóm 2: Iran, Jordan, Hồng Kông, Indonesia, Nepal, Kyrgyzstan, Mông Cổ

Nhóm 3: Palestine, Singapore, Turkmenistan, Bangladesh, Lebanon, Tajikistan, Timor Leste

Nhóm 4: Sri Lanka, Maldives, Pakistan, Bhutan, Afghanistan

Minh Anh