Đội tuyển Anh khủng hoảng lực lượng trước thềm World Cup 2022

"Tam sư" đang đối diện cuộc khủng hoảng hàng thủ tại World Cup 2022 khi một loạt trụ cột dính chấn thương.

Cái tên mới nhất ở hàng thủ của đội tuyển Anh đối diện nguy cơ lỡ World Cup 2022 là hậu vệ Reece James. Daily Mail đưa tin, chấn thương đầu gối của James nặng hơn dự kiến sau khi cầu thủ này hoàn tất buổi kiểm tra y tế tại Anh hôm 14/10.

Nếu chấp nhận lên bàn mổ, hậu vệ của Chelsea phải nghỉ thi đấu trong 6-8 tuần, chính thức nói lời chia tay với World Cup 2022. Trước đó, phát biểu với báo chí về tình hình của Reece James, huấn luyện viên Graham Potter của Chelsea cho biết: "Cậu ấy sẽ có buổi gặp bác sỹ chuyên khoa vào cuối tuần này. Tôi chưa thể kết luận điều gì cho đến khi có kết quả chính thức. Tôi cũng nói chuyện với James, cậu ấy cảm thấy bản thân không quá tệ. Nhưng kết quả của buổi kiểm tra vừa qua đi ngược với những gì chúng tôi mong muốn".

dt-anh-1665818321.jpg
Reece James có thể vắng mặt ở World Cup 2022 bởi chấn thương nặng hơn dự kiến

James là trụ cột của Chelsea từ đầu mùa này khi thi đấu 7 trận tại Premier League và 4 trận tại Champions League. Anh ghi 2 bàn và đóng góp 2 kiến tạo.

Xuất phát ở vị trí chạy cánh phải, James đá trọn vẹn cả hai trận đấu gần nhất của tuyển Anh gặp Italy và Đức ở Nations League 2022. Huấn luyện viên Southgate có thể cân nhắc dùng Kieran Trippier, Ben White hoặc kéo Bukayo Saka về thi đấu ở vị trí chạy cánh phải trong sơ đồ 3-4-3 sở trường.

Trước Reece James, hậu vệ phải Kyle Walker cũng phải lên bàn mổ để chữa trị dứt điểm chấn thương háng hôm 6/10 để hy vọng kịp dự World Cup. Bản danh sách những cầu thủ chấn thương của huấn luyện viên Gareth Southgate còn có Kalvin Phillips và John Stones.

Không chỉ Ban lãnh đạo đội tuyển Anh, các cổ động viên của “Tam sư” cũng lo lắng cho hàng thủ của đội tuyển quốc gia trước thềm World Cup 2022. Ngoài James, Stones và Walker, thì những Harry Maguire hay Trent Alexander-Arnold cũng đang có phong độ bất ổn từ đầu mùa giải 2022-2023.

Khả năng huấn luyện viên Southgate thử nghiệm những nhân tố mới cho World Cup như Conor Coady, Fikayo Tomori hay Marc Guehi là khá thấp.

Kim Anh