Đồng Tháp nhất toàn đoàn giải vô địch Đá cầu cá nhân quốc gia 2024

Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 22 đến 28/3), giải vô địch Đá cầu cá nhân quốc gia năm 2024 chính thức khép lại tại Nhà Thi đấu Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế với ngôi vô địch toàn đoàn thuộc về đội Đồng Tháp.

Giải vô địch Đá cầu cá nhân quốc gia năm 2024 do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Liên đoàn Đá cầu Việt Nam, Cục Thể dục thể thao tổ chức.

da-cau-1-1711642466.jpg

Tham dự giải có 160 vận động viên nam, nữ đến từ 11 tỉnh, thành trong cả nước gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Phòng, Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa và chủ nhà Thừa Thiên Huế. Trong đó, giải quy tụ nhiều vận động viên có chuyên môn tốt, đến từ các đoàn có thế mạnh trong phong trào Đá cầu như: Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Bắc Giang...

Các vận động viên tranh tài 7 bộ huy chương ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ, đội tuyển nam và đội tuyển nữ.

Kết thúc giải, đội Đồng Tháp giành 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng để xếp thứ nhất toàn đoàn trong Bảng tổng sắp huy chương. Đội chủ nhà Thừa Thiên Huế giữ vị trí thứ hai với 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Đội Phú Thọ xếp thứ ba với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn, ông Mạc Xuân Tùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Đá cầu Việt Nam - cho biết: "Đây là giải Đá cầu đầu tiên trong năm 2024 và nằm trong chương trình thi đấu thể thao thành tích cao hằng năm của quốc gia. Vì vậy, tất cả đơn vị đã tập trung tập huấn, chuẩn bị lực lượng rất chu đáo, trình độ chuyên môn rất cao, có sự cạnh tranh rất khốc liệt giữa các đơn vị tham gia. Thông qua giải, Ban Tổ chức đã tuyển chọn được nhiều vận động viên có thành tích xuất sắc cho đội tuyển quốc gia để phục vụ cho các giải quốc tế như: giải vô địch châu Á và giải vô địch thế giới năm 2024".