Đáng chú ý, 2 tấm huy chương vàng của đội chủ nhà đều được mang về do công của các đô vật nữ. Tranh tài ở hạng 45kg nữ, đô vật Lò Thị Hồng đã xuất sắc vượt qua đối thủ Wuererzi Wuererzi (Trung Quốc) để đăng quang ngôi vô địch.
Cũng tương tự, ở hạng cân 55kg nữ, đô vật Bùi Ngọc Thảo Thơm cũng vượt qua đô vật đến từ Trung Quốc - Xueqin Li - để giành ngôi vô địch sau những màn trình diễn thuyết phục trên bãi biển Mỹ Khê.
Năm ngoái, tuyển thủ Bùi Ngọc Thảo Thơm đã tranh tài Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025 và giành huy chương bạc hạng cân 55kg nữ môn Vật bãi biển. Năm nay, cô đã có kết quả xuất sắc khi giành ngôi vô địch giải trẻ U17 châu Á 2026 trên sân nhà.
Đáng chú ý, đây là những nội dung có trong chương trình thi đấu Olympic trẻ 2026 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay ở Senegal. Hiện tại, đội tuyển vật Việt Nam đã được trao 3 suất chính thức tham dự Olympic trẻ 2026.
Ngoài ra, đội vật Việt Nam còn có 3 huy chương bạc do công của các vận động viên Ngô Minh Ý (60kg nam), Hà Lý Quý Bảo (90kg nam), Chu Thị Huyền (57kg nữ). Ở các trận chung kết, các vận động viên trẻ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực trước những đối thủ mạnh của châu lục để mang về những thành tích đáng khích lệ.
Ba tấm huy chương đồng còn lại của đội thuộc về Đinh Kiều Trang (45kg nữ), Phạm Văn Dương (60kg nam) và Phạm Thừa Quân (80kg nam).
Chung cuộc, đội tuyển vật Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng qua đó xếp nhất toàn đoàn nội dung nữ tại Giải vô địch Vật bãi biển U17 châu Á 2026.
Giải vô địch Vật bãi biển U17 châu Á 2026 là một phần trong chuỗi sự kiện của Giải vô địch Vật các lứa tuổi châu Á diễn ra từ ngày 23/5 đến 9/6 tại Đà Nẵng. Giải đấu quy tụ hơn 1.000 vận động viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở nhiều nội dung khác nhau.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đăng cai Giải vô địch Vật cấp châu lục của Liên đoàn Vật Thế giới (UWW) sau thành công của giải đấu tổ chức tại Vũng Tàu năm 2025.
Điểm nhấn của giải là chuỗi sự kiện kéo dài 18 ngày liên tiếp với hàng loạt hạng mục thi đấu cấp châu lục của UWW, như U23, U17, Vật bãi biển, Grappling, Pankration và MMA nghiệp dư. Đây được xem là giai đoạn đăng cai các sự kiện UWW dày đặc nhất từng được tổ chức tại châu Á.