Đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại Vòng chung kết Asian Cup 2023

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ vào thành tích và thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA để phân chia 24 đội bóng góp mặt tại Vòng chung kết Asian Cup 2023 vào 4 nhóm hạt giống tiến hành bốc thăm, chia bảng.

doi-tuyen-viet-nam-1655437263.jpg

Với thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và nằm trong nhóm 12 đội góp mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, giành quyền vào thẳng Vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam được xếp trong nhóm hạt giống số 2.

Trên bảng xếp hạng FIFA ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn nằm trong top 100, cụ thể là vị trí 97, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và nằm trong top 17 châu Á.

Vòng chung kết Asian Cup 2023 có 24 đội bóng tham dự, sẽ bốc thăm để chia thành 6 bảng đấu, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn 16 đội có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8. Với việc được xếp vào nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi để vượt qua vòng đấu bảng và chinh phục những mục tiêu xa hơn.

Đội tuyển Việt Nam đã 2 lần lọt vào tới vòng tứ kết tại Asian Cup, nhưng đều dừng bước trước Iraq (0-2) năm 2007 và Nhật Bản (0-1) vào năm 2019. Sau khi Trung Quốc xin rút, không tổ chức Vòng chung kết Asian Cup 2023, AFC đang xem xét để chọn địa điểm đăng cai mới tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia hoặc Qatar.

Phân nhóm các đội hạt giống tại Vòng chung kết Asian Cup 2023:

Nhóm 1: Iran, Nhật, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Úc, Qatar;

Nhóm 2: UAE, Iraq, Oman, Trung Quốc, Syria, Việt Nam;

Nhóm 3: Uzbekistan, Bahrain, Jordan, Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine;

Nhóm 4: Ấn Độ, Thái Lan, Tajikistan, Hong Kong, Malaysia, Indonesia.

Hưng Yên