Đội tuyển Việt Nam có 14 cầu thủ đủ tuổi dự giải U23 châu Á 2024

Trong 1 năm dưới quyền huấn luyện viên Troussier, đội tuyển Việt Nam đã trao cơ hội ra mắt cho nhiều cầu thủ trẻ. 14 cầu thủ trong số đó đủ điều kiện tham dự Vòng chung kết giải Bóng đá U23 châu Á 2024.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Philippe Troussier, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết giải Bóng đá U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ 15/4 đến 3/5 tại Qatar.

Theo Lịch thi đấu, vào đầu tháng 4 tới, tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho giải đấu tại Qatar. Danh sách tập trung sẽ được VFF công bố trong ít ngày tới.

Lực lượng hiện tại của U23 Việt Nam không được đánh giá cao bằng thế hệ từng vào chung kết ở Thường Châu năm 2018. Dù vậy, với chiến lược trẻ hóa đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Troussier, khá nhiều cầu thủ trẻ đã được trao cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia. Đây là những trải nghiệm rất bổ ích.

dinhbacvankhang-1711658813.jpeg
Đình Bắc và Văn Khang là 2 trong số nhiều hi vọng của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2024

Theo thống kê, trong số 22 cầu thủ mà huấn luyện viên Troussier đã trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam trong 1 năm qua, có 14 cầu thủ đủ điều kiện tham dự Vòng chung kết giải Bóng đá U23 châu Á 2024 cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quy định những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau được phép tham dự giải đấu này.

Minh Trọng, Tuấn Tài, Thái Sơn, Văn Khang, Đình Bắc và Văn Tùng là những tên tuổi nổi bật nhất. Trong số này, nhiều cầu thủ thậm chí rất được huấn luyện viên Troussier ưu ái sử dụng ở đội tuyển Việt Nam.

Những tài năng trẻ khác như: Văn Việt, Tuấn Dương, Văn Cường, Văn Đô, Văn Toản, Văn Trường, Vĩ Hào hay Thanh Nhàn cũng đủ tuổi tham dự Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024. Tất cả những cầu thủ này đều đã từng khoác áo đội tuyển Việt Nam.

thaison-1711659166.jpeg
Mới 20 tuổi nhưng Thái Sơn đã liên tục được chinh chiến ở đội tuyển Việt Nam

Ở đợt tập trung vừa qua, U23 Việt Nam cũng đã triệu tập đội hình tham dự 2 trận giao hữu với U23 Tajikistan. Có thể kể ra một số tên tuổi khác như: Văn Chuẩn, Nhật Nam, Đức Phú, Minh Khoa, Quang Thịnh, Duy Cương hay Quốc Việt…

Hồi tháng 9 năm ngoái, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng được giao cơ hội dẫn dắt tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2022. Khi ấy, ông đã sử dụng nhiều cầu thủ trẻ thuộc lứa U20. Đây là những hạt giống có thể mang lại hi vọng cho Bóng đá Việt Nam trong nhiều năm tới.

Ở Vòng chung kết giải Bóng đá U23 châu Á 2024, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Theo Lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đá trận mở màn với Kuwait vào ngày 17/4. Trước khi bước vào giải đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu thử lửa với Jordan vào ngày 10/4 tại Qatar.

Danh sách các cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Việt Nam đủ tuổi dự giải Bóng đá U23 châu Á 2024

Thủ môn: Nguyễn Văn Việt (Sông Lam Nghệ An - 21 tuổi).

Hậu vệ: Võ Minh Trọng (Bình Dương - 22 tuổi), Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel - 23 tuổi), Giáp Tuấn Dương (Công an Hà Nội - 21 tuổi), Hồ Văn Cường (Công an Hà Nội - 21 tuổi).

Tiền vệ: Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa - 20 tuổi), Khuất Văn Khang (Viettel - 20 tuổi), Lê Văn Đô (PVF-CAND - 22 tuổi), Hoàng Văn Toản (Công an Hà Nội - 22 tuổi).

Tiền đạo: Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam - 19 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội - 22 tuổi), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội - 20 tuổi), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương - 21 tuổi), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND - 20 tuổi).

Trang Trang