Theo ông Tạ Tùng Đức - phụ trách bộ môn Vật (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) đồng thời là Tổng Thư ký Liên đoàn Vật Việt Nam - cho biết: “Chúng tôi dựa trên tính toán cụ thể về chuyên môn, do vậy, Ban huấn luyện quyết định cử lực lượng vận động viên nữ dự giải vô địch châu Á 2025. Đây là những gương mặt được tập trung chuẩn bị chuyên môn hướng tới các đấu trường quan trọng trong các năm tới đây, do vậy, giải vô địch châu Á 2025 là 1 dịp họ tích lũy, nỗ lực có kết quả cho mình”.

Trong thành phần đội tuyển Vật Việt Nam dự giải lần này, đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang tiếp tục là gương mặt được kỳ vọng đạt thành tích tốt về chuyên môn. Mỹ Trang là đô vật đã dự 2 lượt vòng loại Olympic để tranh tấm vé tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Mặc dù, không giành suất tham dự nhưng Ban huấn luyện vẫn đánh giá cao trình độ cũng như kỹ chiến thuật của Mỹ Trang. Trong khi đó đô vật trẻ 21 tuổi - Dương Thị Nga, thì đây sẽ là cơ hội để Nga khẳng định bản thân mình.
Năm ngoái, đội tuyển Vật Việt Nam chỉ cử 2 đại diện dự giải vô địch châu Á 2024 là Nguyễn Thị Xuân (50kg) và Nguyễn Thị Mỹ Trang (55kg). Ở giải đấu trên, thành tích của các vận động viên được tính kết quả để tranh vòng loại Olympic Paris (Pháp) 2024. Cả 2 đô vật đã có cơ hội tiến sát tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 khi đó nhưng lại thất bại đáng tiếc.
Ngoài giải vô địch châu Á, theo Lịch thi đấu quốc tế năm nay, các đô vật thuộc đột tuyển quốc gia còn dự 3 giải quan trọng gồm: giải vô địch Đông Nam Á 2025 diễn ra vào tháng 5 tại Singapor), giải vô địch thế giới vào tháng 9 tại Croatia và SEA Games 33-2025 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.
Cũng theo ông Tạ Tùng Đức cho biết thêm: “Mỗi giải có tính chất chuyên môn riêng và trên hết ban huấn luyện đội tuyển quốc gia sẽ chọn vận động viên phù hợp thi đấu để đảm bảo những mục tiêu đã xây dựng”.
Lần gần nhất vật Việt Nam giành được huy chương tại giải vô địch châu Á là năm 2017. Khi đó, chúng ta đạt 1 huy chương đồng hạng 58kg vật tự do nữ do công của đô vật Đào Thị Hương.