Theo cách phân chia mới của AFC, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2, cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc - những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục. Nhóm 1 bao gồm chủ nhà Australia, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên; nhóm 3 gồm Philippines, Đài Bắc - Trung Hoa và Uzbekistan; còn nhóm 4 là Iran, Ấn Độ và Bangladesh.
Việc được xếp vào nhóm 2 giúp Việt Nam tránh phải chạm trán các “ông lớn” của bóng đá nữ châu Á ngay từ vòng bảng, qua đó rộng đường tiến sâu và cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2027.

12 đội tham dự được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt. Sau vòng bảng, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng tứ kết.
Đáng chú ý, Vòng chung kết Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 cũng là vòng loại trực tiếp khu vực châu Á cho World Cup nữ 2027 tại Brazil. Sáu đội có thành tích tốt nhất giải sẽ giành vé trực tiếp đi World Cup, gồm 4 đội lọt vào bán kết cùng 2 đội thắng trong các trận play-off tứ kết. Hai đội đứng thứ 7 và 8 sẽ tiếp tục tham dự vòng play-off liên lục địa do FIFA tổ chức, tranh nốt các suất còn lại tới Brazil.
Trước những mục tiêu quan trọng tại Vòng chung kết châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang tích cực tập huấn tại Cẩm Phả (Quảng Ninh), chuẩn bị cho giải Đông Nam Á 2025 diễn ra đầu tháng 8. Tâm thế và sự chuẩn bị chu đáo sẽ là tiền đề giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thêm tự tin hướng tới thành tích cao tại đấu trường châu lục trong năm tới.
Việc được AFC xếp vào nhóm hạt giống số 2 không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực và tiến bộ của bóng đá nữ Việt Nam mà còn mở ra cơ hội rộng lớn chinh phục các giải đấu quốc tế lớn sắp tới.