Chạm trán đối thủ sở hữu đẳng cấp vượt trội, đội tuyển nữ Việt Nam phải đối mặt với sức ép tấn công dồn dập của đội tuyển nữ Trung Quốc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã giữ vững kỷ luật chiến thuật, duy trì cự ly đội hình đồng bộ, thiết lập hệ thống phòng ngự chặt chẽ và kiên trì rình rập cơ hội phản công. Không chỉ hóa giải nhiều đợt vây hãm nguy hiểm của đối phương, các cô gái áo đỏ còn tạo nên những pha bóng đáp trả sắc nét, tiêu biểu là tình huống dàn xếp ở phút 39 khi Phạm Hải Yến bật cao đánh đầu từ quả phạt góc đưa bóng tìm đến vị trí của Nguyễn Thị Thanh Nhã, đáng tiếc cơ hội ngon ăn này vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng mở tỷ số.

Khép lại 45 phút thi đấu đầu tiên với kết quả hòa 0-0 đầy kiên cường, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc bày tỏ sự hài lòng về tinh thần thi đấu và khả năng thực thi đấu pháp của toàn đội. Nhà cầm quân kỳ cựu nhận định: “Đội tuyển nữ Trung Quốc có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ thuật tốt hơn, nhưng chúng ta vẫn chơi chủ động và có những tình huống phản công. Trong hiệp 1, chúng tôi hài lòng với cách tổ chức phòng ngự, các cầu thủ di chuyển theo khối tương đối tốt. Chúng ta cũng có 1-2 tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng”.
Bước sang hiệp 2, sức ép vượt trội về thể lực và tốc độ giúp đội tuyển nữ Trung Quốc liên tiếp có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước ở các phút 48 và 58. Nhằm tối ưu hóa mục tiêu thử nghiệm nhân sự và tạo điều kiện cọ xát thực chiến cho toàn bộ lực lượng, Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã lần lượt tung Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Thái Thị Thảo, Thu Phương, Hồng Nhung và Lưu Hoàng Vân vào sân. Đội chủ nhà ghi thêm bàn thắng thứ ba ở phút 79 để nới rộng cách biệt. Dù thi đấu lép vế về tỷ số, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không buông xuôi và có một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 85, tiếc rằng trọng tài đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, khép lại trận đấu với thất bại 0-3 cho đại diện Đông Nam Á.

Đánh giá tổng thể sau 90 phút so tài, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khẳng định, đây là bài kiểm tra hết sức bổ ích giúp Ban huấn luyện rà soát lại toàn bộ điểm rơi phong độ và hoàn thiện phương án tác chiến trước khi bước vào giải đấu chính thức. Đáng chú ý, các nhân tố trẻ đã để lại những dấu hiệu rất khả quan khi giữ được sự tự tin, không bị ngợp trước đối thủ mạnh và tuân thủ chặt chẽ yêu cầu Ban huấn luyện đề ra. Điển hình như Lưu Hoàng Vân - gương mặt trưởng thành từ tuyển U20 - đã ghi điểm đậm nét nhờ nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ ấn tượng và sự chững chạc khi thi đấu cạnh các đàn chị kỳ cựu.
Sau trận đấu tổng duyệt này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn căn chỉnh kỹ thuật cuối cùng, trong đó trọng tâm là hoàn thiện khả năng chống bóng bổng từ các tình huống cố định cũng như nâng cao tốc độ chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Nhìn về chặng đường phía trước, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khẳng định: “Đây là trận đấu rất bổ ích. Qua trận đấu này, chúng ta còn 5 ngày để chuẩn bị cho trận gặp đối thủ đầu tiên là đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa. Những trận đấu như thế này giúp các cầu thủ có trạng thái tốt để bước vào ASIAD”. Rơi vào bảng đấu đầy chông gai cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và "kình địch" Thái Lan, trận ra quân gặp đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14/9 tới đây sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc biến những bài học đắt giá thành kết quả cụ thể trên hành trình săn vé đi tiếp tại Á vận hội.