
Được biết, cả 2 vận động viên Đặng Hoàng Tú và Đinh Anh Tuấn là tuyển thủ quốc gia Việt Nam, từng tham gia thi đấu tại SEA Games 31. Cả 2 vận động viên này cùng sinh năm 2007 và đều thuộc lứa trẻ triển vọng của đội tuyển Việt Nam.
Tham dự Giai đoạn 2 của môn nhảy cầu, các vận động viên Việt Nam đã giành huy chương bạc nội dung đôi nam cầu mềm 3m và huy chương đồng đôi nam cầu cứng 10m. Riêng vận động viên Đặng Hoàng Tú đoạt thêm huy chương đồng ở nội dung đơn nam cầu cứng 10m.
Trong Giai đoạn 2, còn được gọi là giai đoạn “Thể thao”, các vận động viên Việt Nam tham gia tranh tài với 86 vận động viên nhảy cầu đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo huấn luyện viên Hoàng Thanh Trà, tại giải lần này, đoàn nước chủ nhà Liên bang Nga được đánh giá là mạnh nhất với đội hình gồm các vận động viên đẳng cấp thế giới. Các đoàn còn lại có trình độ tương đương với đoàn Việt Nam.
Tối 28/7, đội tuyển bơi nghệ thuật Việt Nam gồm 8 vận động viên và 3 huấn luyện viên đã đến Kazan để tham dự Giai đoạn 3, có tên là “Huyền thoại” của Thế vận hội Hữu nghị các môn thể thao dưới nước diễn ra từ ngày 29/7 đến 3/8. Cũng như 2 đoàn bơi trước, đoàn bơi nghệ thuật được cộng đồng người Việt Nam tại Kazan tận tình hỗ trợ và đưa đón từ sân bay. Các đoàn vận động viên Việt Nam tới Kazan tham gia Thế vận hội Hữu nghị lần này đều đối mặt với lịch di chuyển và thi đấu dày đặc. Các vận động viên của chúng ta chỉ có 1 ngày để làm quen địa điểm thi đấu sau chặng đường dài từ Việt Nam đến Liên bang Nga. Tuy nhiên, yếu tố này không làm giảm ý chí thi đấu của các vận động viên Việt Nam.