Tham dự giải có hơn 450 võ sĩ của 58 đội tuyển quốc gia trên thế giới tham dự. Đội tuyển judo Việt Nam tham dự giải với 4 võ sĩ gồm: Tô Thị Trang, Hà Ngọc Chi, Nguyễn Thị Tuyết Hân, Lâm Thị Ngân Hà.

Tranh tài ở hạng cân 48kg nữ, lá thăm may rủi đã đưa võ sĩ Tô Thị Trang phải chạm trán với đối thủ mạnh ngay trận ra quân là Korjung Su Jin (Hàn Quốc). Trước đối thủ được đánh giá cao, dù rất nỗ lực thi đấu nhưng cô đã thua cuộc nên sớm dừng bước.
Cùng tại hạng cân 48kg nữ, võ sĩ Hà Ngọc Chi cũng góp mặt. Tuy nhiên đối thủ của cô là võ sĩ hàng đầu thế giới - Petit Lois (Bỉ) nên Ngọc Chi cũng để thua trận nên bị loại khỏi giải. Sau đó, võ sĩ Petit Lois sau đó đã giành huy chương đồng hạng 48kg nữ.
Ở hạng cân 52kg nữ, Nguyễn Thị Tuyết Hân để thua trước võ sĩ Sofia Asvesta (Cộng hòa Síp) còn Lâm Thị Ngân Hà thua trước Van Krevel Naomi (Hà Lan).
Trước khi sang Mông Cổ thi đấu lần này, Tô Thị Trang đã giành tấm huy chương vàng tại hạng 48kg nữ còn Nguyễn Thị Tuyết Hân vô địch hạng 52kg nữ ở Giải vô địch Judo Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Bắc Ninh.
Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam cho biết, đội tuyển judo Việt Nam đang tích cực cử vận động viên thi đấu một số giải quốc tế nhằm tích lũy điểm và thứ hạng để chuẩn bị cho các cuộc tranh chấp suất tham dự Olympic năm 2028 tại Mỹ.
Sau giải đấu tại Mông Cổ, lượt đấu tiếp theo của Giải Judo Grand Prix 2026 diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 26 đến 28/6 nhưng dự kiến đội tuyển judo Việt Nam không góp mặt.