Đội tuyển Futsal Việt Nam: Hướng tới mục tiêu trọng điểm

Giải Futsal Cúp quốc gia 2023 khởi tranh vào ngày 9/11 tại thành phố Hồ Chí Minh được xem là cơ hội chuẩn bị về mặt nhân sự cho đội tuyển Futsal Việt Nam trong hành trình hướng đến Vòng chung kết châu Á 2024 - Vòng loại FIFA World Cup 2024. Đây là mục tiêu quan trọng nhất trong giai đoạn 2022-2024 của Futsal Việt Nam với cái đích cuối cùng là lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại ngày hội Futsal lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh giải vô địch quốc gia, Cúp quốc gia là sân chơi quan trọng nhất trong năm của Futsal Việt Nam. Mùa giải năm nay còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc giúp đội tuyển quốc gia có thêm sự chuẩn bị về lực lượng. Chắc chắn huấn luyện viên Diego Giustozzi và các cộng sự sẽ không thể vắng mặt tại các trận đấu ở nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Quận 11, TP.HCM), bởi đây là cơ hội không thể tốt hơn để Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia theo dõi phong độ của các trụ cột và tìm kiếm thêm những nhân tố mới để chuẩn bị cho chiến dịch dài hơi tại vòng loại World Cup 2024. Kể từ khi lên nắm đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Diego Giustozzi đã và đang mang đến những điều mới mẻ cho đội, đó là một lối chơi hiện đại, giàu tính khoa học, sự xuất hiện của nhiều nhân tố trẻ kết hợp với kinh nghiệm của các trụ cột đã giúp tuyển Futsal Việt Nam có một diện mạo mới, nhiều hứa hẹn trong tương lai.

158446dt-futsal-viet-nam-1699437476.jpeg
Tuyển Futsal Việt Nam đang không ngừng chuẩn bị cho hành trình hướng tới lần thứ ba liên tiếp tham dự World Cup. Ảnh: Tô An

Ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Diego Giustozzi vẫn đang tiếp tục làm mới đội tuyển quốc gia, quá trình trẻ hoá vẫn tiếp tục. Đã 7 năm, kể từ chiến tích lần đầu tiên tham dự World Cup trên đất Colombia, tuyển Futsal Việt Nam đã “thay da đổi thịt” rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, những “công thần” năm nào giờ chỉ còn lại Phạm Đức Hoà, Nguyễn Minh Trí và Trần Thái Huy. Đặc biệt, đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Diego Giustozzi đã có một cuộc cách tân từ con người lẫn lối chơi. Ở đó, nhà cầm quân người Argentina đã mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ, những người mới đang mang trong mình khát khao được chứng tỏ bản thân như Châu Đoàn Phát, Dương Ngọc Linh, Từ Minh Quang, Nhan Gia Hưng, Nguyễn Thịnh Phát… Những gương mặt hiện tại của tuyển Futsal Việt Nam được xem là những người phù hợp nhất với lối chơi và triết lý của huấn luyện viên người Argentina trong hành trình hướng đến World Cup 2024.

Việc đội tuyển quốc gia lần thứ ba góp mặt tại đấu trường World Cup là mục tiêu trọng điểm của Futsal Việt Nam trong giai đoạn 2022-2024. Mục tiêu đó đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cực kỳ chú trọng và tạo điều kiện tối đa. Đầu tiên là việc mời được huấn luyện viên Diego Giustozzi - người từng giúp Argentina vô địch World Cup 2016 về tiếp quản “ghế nóng”, sau đó là những chuyến tập huấn, thi đấu với nhiều nền Futsal mạnh hàng đầu thế giới. Ngay từ tháng 1/2023, đội tuyển quốc gia đã tập trung để rà soát lực lượng. Đội đã được tạo điều kiện tập huấn dài ngày tại Nam Mỹ từ ngày 8/5 đến 14/6. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi đã đá 5 trận cực kỳ chất lượng với 2 đội bóng trong tốp 10 thế giới là Paraguay (3 trận) và Argentina (2 trận). Đến nửa cuối tháng 9, đội đá giao hữu 2 trận với tuyển Hungary (hạng 28 thế giới) và tuyển Nga (hạng 4 thế giới) tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nổi bật là việc cầm hòa 3-3 trước tuyển Nga. Những trận đấu trên đã giúp đội tuyển quốc gia được cọ xát, tích luỹ và va chạm rất nhiều. Đó cũng là cơ sở để các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng loại châu Á hồi tháng 10 khi lần lượt đánh bại chủ nhà Mông Cổ (6-1), Nepal (5-0) và Hàn Quốc (5-2) để dẫn đầu bảng D và lọt vào vòng chung kết.

Với sự tiến bộ và phong độ hiện tại, tuyển Futsal Việt Nam hoàn toàn tự tin hướng đến giải đấu châu lục tại Thái Lan vào tháng 4 năm sau. Ở giải đấu này, tuyển Futsal Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 2 và tranh vé dự World Cup cùng các đối thủ mạnh như Thái Lan, Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Bahrain, Afghanistan hay Australia. Châu Á có 4 suất dự World Cup nhưng do Uzbekistan là chủ nhà của giải đấu lớn nhất hành tinh nên cơ hội được mở rộng hơn cho các đội. Theo đó, nếu Uzbekistan vào bán kết, vòng play-off dành cho 4 đội thua ở tứ kết sẽ được tổ chức để xác định suất thứ năm tới đấu trường thế giới.

baovanhoa.vn