Theo xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), tuyển futsal Việt Nam hiện đứng thứ 26, vượt xa 3 đội còn lại cùng bảng. Trong khi đó, Lebanon đứng hạng 54, Trung Quốc - đội chủ nhà - xếp hạng 85, còn Hong Kong chỉ đứng vị trí thứ 123 thế giới. Với sự chênh lệch rõ rệt này, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng E.
Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh vòng loại có thể thức đơn giản: 8 đội đầu bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự Vòng chung kết tổ chức tại Indonesia vào đầu năm 2026. Vì vậy, chỉ cần giành một trong 2 vị trí dẫn đầu bảng E, tuyển Việt Nam gần như chắc chắn góp mặt ở Vòng chung kết.

Lịch thi đấu của bảng E cũng ủng hộ đội tuyển futsal Việt Nam. Ở trận mở màn diễn ra chiều 20/9, đoàn quân của huấn luyện viên Giustozzi sẽ đối đầu với Hong Kong - đội bóng yếu nhất bảng và cũng ít có khả năng cạnh tranh. Đây được coi là cơ hội để các cầu thủ làm nóng và có sự khởi đầu thuận lợi.
Tiếp đó, ngày 22/9, Việt Nam sẽ chạm trán Trung Quốc - đối thủ có lợi thế sân nhà nhưng bị đánh giá thấp hơn nhiều về trình độ. Trận quyết định được dự báo căng thẳng nhất sẽ diễn ra ngày 24/9 khi chúng ta gặp Lebanon - đội bóng có giải đấu futsal đang phát triển và từng góp mặt nhiều lần ở giải châu lục.
Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Argentina - Diego Giustozzi - đội tuyển futsal Việt Nam đặt mục tiêu giành vé vào Vòng chung kết sớm để giữ sức cho các trận then chốt. Giới chuyên môn kỳ vọng đội bóng có thể thắng liền 2 trận đầu trước Hong Kong và Trung Quốc để sớm định đoạt tấm vé đi Indonesia, trước khi bước vào trận cuối cùng với Lebanon trong tâm thế thoải mái hơn.
Với vị thế đã tạo dựng nhiều năm qua cùng sự chênh lệch về đẳng cấp so với các đối thủ trong bảng, đội tuyển futsal Việt Nam được kỳ vọng sẽ khởi đầu vòng loại thành công và khẳng định sức mạnh tại đấu trường châu lục.
