Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có sự thử nghiệm nhân sự khi không sử dụng tay ghi điểm số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền trong đội hình xuất phát, thay vào đó là vận động viên Hoàng Thị Kiều Trinh cùng nhiều gương mặt quen thuộc như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Lâm Oanh và Nguyễn Khánh Đang.

Với ưu thế vượt trội về thể hình và khả năng phát bóng tấn công tốt, đội Tây Ban Nha đã khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn ngay từ khâu tiếp bước một, làm gián đoạn lối chơi của các cô gái Việt và hạn chế khả năng triển khai các pha tấn công mượt mà. Sự thiếu vắng Bích Tuyền cũng làm giảm hiệu quả những cú đánh tầm cao. Bích Tuyền chỉ được tung vào sân ở cuối ván 1, nhưng lúc này Tây Ban Nha đã tạo ra cách biệt đáng kể và giành chiến thắng 25-22.
Sang ván 2, các tay đập Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thế áp đảo và giành chiến thắng 25-18. Dù Bích Tuyền chưa có trạng thái thi đấu tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể thay đổi thế trận.
Những điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở ván 3 cũng không giúp đội thay đổi tình thế khi các vận động viên Tây Ban Nha vẫn giữ được phong độ ổn định, phát huy hiệu quả trong các pha giao bóng nhằm duy trì ưu thế và giành thắng lợi 25-20.
Do tính chất giao hữu, 2 đội thống nhất thi đấu 4 ván. Ở ván cuối cùng, Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sự hiệu quả để giành chiến thắng sát nút 25-24, ấn định thắng lợi chung cuộc 4-0.
Trận giao hữu cho thấy rõ trình độ và thể hình tốt hơn của đội bóng châu Âu, đồng thời giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rút ra nhiều bài học quý giá trước khi bước vào giải vô địch bóng chuyền thế giới sẽ khai mạc từ ngày 22/8 tại Thái Lan.