Đây là lần đầu tiên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt tại giải đấu đẳng cấp nhất thế giới. Giới chuyên môn và người hâm mộ lạc quan nhất cũng chỉ kỳ vọng đội có trận đấu xem được trước Ba Lan, nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã làm được nhiều hơn thế khi chơi đầy tự tin và bùng nổ trong ván đầu tiên, giành chiến thắng 25-23.

Dù lực lượng có sự xáo trộn vào phút chót khi tay ghi điểm số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui, các cầu thủ như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh và đặc biệt là Vi Thị Như Quỳnh thi đấu nổi bật và ổn định. Sự tự tin đã giúp các cô gái Việt Nam phát huy hiệu quả những pha tấn công nhanh, xử lý khéo léo để vượt qua hàng chắn có thể hình vượt trội của đội Ba Lan.

Theo thống kê, Vi Thị Như Quỳnh là tay ghi điểm số 1 của đội tuyển Việt Nam với 20 điểm, trong đó có 18 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng ghi điểm trực tiếp. Phụ công Trần Thị Bích Thủy ghi 9 điểm với những pha đánh nhanh hiệu quả. Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh - người thay thế Bích Tuyền - góp 8 điểm, còn thủ quân Trần Thị Thanh Thúy ghi 6 điểm trong trận đấu.
Tuy nhiên, Ba Lan đã lấy lại thế trận và thắng lại 3-1 (các ván sau với tỷ số 25-10, 25-12 và 25-22), giành trọn 3 điểm và chia sẻ vị trí nhất bảng G cùng đội tuyển Đức (đã thắng Kenya 3-0).

Ngày 25/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận đấu then chốt với đội tuyển Đức, đội đứng hạng 11 thế giới. Nếu giành chiến thắng, cơ hội tiến vào vòng loại trực tiếp của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ được mở rộng, bởi ở lượt cuối họ chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá “dễ thở” hơn là Kenya.
Trận ra quân đầy tự hào trước Ba Lan đã khẳng định tinh thần và sức mạnh của bóng chuyền nữ Việt Nam, mở ra hy vọng cho hành trình chinh phục những thử thách lớn tại đấu trường thế giới.