Đội PFU BlueCats của Thanh Thúy để thua Toray Arrows

Trở lại sau 2 tuần nghỉ Tết Dương lịch cũng như ổn định sau trận động đất, câu lạc bộ PFU BlueCats - nơi chủ công Trần Thị Thanh Thúy đang đầu quân đã phải nếm mùi thất bại 0-3 trước Toray Arrows ở trận đấu trong khuôn khổ giải Bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Nhật Bản 2023-2024.

thanh-thuy-1-1704553446.jpeg

Trước đó, trên trang chủ, đại diện câu lạc bộ PFU BlueCats đã lên tiếng về tình hình sau sự cố thiên tai ở tỉnh Ishikawa - nơi câu lạc bộ này đóng quân. Đại diện câu lạc bộ PFU BlueCats bày tỏ sự đau xót khi chứng kiến thiệt hại ở các thành phố Wajima và Kahoku - nơi đội bóng này thường xuyên hỗ trợ trong nhiều năm thông qua các hoạt động ngoại khóa.

Đối với lịch trình thi đấu, đại diện đội bóng đã cân nhắc tình hình và đưa ra quyết định cuối cùng. “Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại, chúng tôi rất lo lắng có nên tiếp tục các hoạt động bóng chuyền nữa không. Tuy nhiên, toàn thể đội bóng tin rằng sứ mệnh quan trọng lúc này là đoàn kết để thể hiện sức mạnh của thể thao trên tinh thần lan tỏa sự dũng cảm và niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Do đó, các lịch trình thi đấu của đội vẫn sẽ được tiếp tục”.

Theo lịch thi đấu, PFU BlueCats sẽ có 2 trận đấu liên tiếp gặp Toray Arrows và Okayama Seagulls trong các ngày 6 và 7/1.

Bước vào trận đấu lượt đi gặp Toray Arrows, PFU BlueCats tung ra đội hình mạnh nhất với 3 mũi công Thanh Thúy - Valdez - Daly nhưng họ vẫn để đối thủ lấn át.

Bước một không có sự ổn định, chuyền hai không thực sự hiệu quả chỉ là những vấn đề nổi bật nhất trong ngày thi đấu kém hiệu quả của PFU BlueCats. Đã có những thời điểm huấn luyện viên Sakamoto dường như buông xuôi khi để Thanh Thúy ngồi ghế dự bị, kết thúc trận đấu ngoại binh Việt Nam chỉ ghi được 1 điểm duy nhất sau 4 lần nhận được đường chuyền.

thanh-thuy-1704553454.jpg

Ở phía đối diện, ngoại binh Nwakalor bên phía Torray đã có một ngày thi đấu xuất sắc để làm lu mờ những tay đập của PFU. Đối chuyền người Ý thể hiện rõ giá trị của bản thân khi đến 39 điểm trong trận đấu này, từ tấn công biên, tấn công sau vạch 3m, block Sylvia Nwakalor đều là người làm tốt nhất trên sân.

Đáng chú ý, ngôi sao số 1 của Toray - Sylvia Nwakalor đã ghi đến 39 điểm hiệu suất tấn công 55,6%, hiệu suất ghi điểm sau vạch 3m lên tới 71%, không chỉ công hay Sylvia Nwakalor cũng thủ cực kỳ khó chịu với 4 điểm chắn bóng và trở thành cầu thủ ghi điểm nhiều nhất trận đấu.

Trước khi gia nhập Toray Arrows ở mùa giải năm nay, Sylvia Nwakalor có 4 năm gắn bó với câu lạc bộ Firenze ở quê nhà.

Với 39 điểm ghi được trong trận đấu với PFU BlueCats, Sylvia Nwakalor là cầu thủ đầu tiên ở mùa giải năm nay vượt qua mốc 300 điểm (320 điểm), dẫn đầu danh sách ghi điểm tại giải Bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Nhật Bản 2023-2024.

Quay trở lại trận đấu sau 2 set đấu đầu tiên có kịch bản tương tự nhau khi 2 đội chơi kèn cựa, khoảng cách giữa đôi bên không quá chênh lệch ở những điểm số đầu. Chỉ đến khi PFU BlueCats vượt qua mốc 10 điểm, đội bóng này bắt đầu chơi chuệch choạc và để đối phương gia tăng cách biệt.

Set đấu thứ ba diễn ra đầy căng thẳng, 2 bên chơi "ăn miếng trả miếng", song Toray Arrows vẫn là đội xuất sắc hơn cả và giành chiến thắng quyết định về cho mình.

Thất bại 0-3 (19/25, 22/25, 28/30), PFU BlueCats vẫn dậm chân ở vị trí thứ 9 trên Bảng xếp hạng. Hôm nay (7/1), Thanh Thúy và các đồng đội sẽ có trận đấu thứ hai trong tuần gặp Okayama Seagulls - đối thủ đang xếp ngay dưới PFU BlueCats.