Đội Bình Minh lên ngôi vô địch Festival Bóng đá nữ trẻ FIFA 2026 tại Vĩnh Long

Tiếp nối thành công rực rỡ của chặng dừng chân tại Đồng Tháp, ngày 15/6, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá tỉnh Vĩnh Long tổ chức Festival Bóng đá nữ trẻ 2026. Nằm trong khuôn khổ Chương trình Chiến dịch Bóng đá nữ FIFA, ngày hội diễn ra sôi động tại sân bóng đá Hoàng Việt (xã Tân Thanh Bình, tỉnh Vĩnh Long), thu hút 160 vận động viên trẻ tham gia tranh tài.

photo-23-1781572541.png
Có 160 cầu thủ tham dự Festival Bóng đá nữ trẻ tại Vĩnh Long vào ngày 15/6

Tham dự ngày hội, về phía VFF có sự hiện diện của bà Trương Hiếu Hường - Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế. Về phía địa phương có ông Nguyễn Đình Tiến - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Vĩnh Long; ông Đặng Châu Phi - Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cùng đông đảo các bậc phụ huynh đến tiếp lửa cho các cầu thủ nhí.

Phát biểu mở màn Lễ khai mạc, bà Trương Hiếu Hường thay mặt VFF gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Vĩnh Long cùng các trường học và Ban Tổ chức địa phương đã đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngày hội được diễn ra thành công.

Đại diện VFF nhấn mạnh: “Festival Bóng đá nữ trẻ không chỉ mang đến một sân chơi vui tươi, bổ ích cho các em gái yêu thích bóng đá mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của môn thể thao Vua như tinh thần đồng đội, sự tự tin, ý thức fair-play và lối sống năng động. Đây cũng là dịp quan trọng để các nhà chuyên môn phát hiện, tuyển chọn những cầu thủ trẻ có tiềm năng cho tương lai”.

Nhằm tiếp thêm điều kiện tập luyện cho bóng đá cơ sở, nhân dịp này, VFF đã trao tặng các đội bóng tham dự những bộ trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác huấn luyện và thi đấu như bóng, marker, trang phục. Bên cạnh đó, mỗi cầu thủ tham gia ngày hội đều nhận được những phần quà lưu niệm ý nghĩa.

Thay mặt đơn vị đăng cai, ông Nguyễn Đình Tiến - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Vĩnh Long - đánh giá rất cao giá trị của Festival đối với phong trào thể thao địa phương. Ông bày tỏ niềm tin tưởng chương trình sẽ tạo cú hích lớn cho bóng đá nữ Vĩnh Long, đồng thời khuyến khích các câu lạc bộ tiếp tục duy trì, mở rộng các lứa tuổi đào tạo nhằm xây dựng lực lượng kế cận chất lượng cho tương lai.

Festival Bóng đá nữ trẻ 2026 tại Vĩnh Long chứng kiến cuộc đổ bộ của 160 "kình nghê" sân cỏ đến từ 8 đội bóng mạnh, bao gồm các trường THCS: Bình Minh, Tam Bình, Thành Thới A, Thạnh Phong, Vĩnh Xuân, Vĩnh Thành, Phước Hưng và câu lạc bộ bóng đá nữ Trà Vinh. Các đội được bốc thăm chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn để chọn ra các đại diện xuất sắc nhất bước vào vòng phân hạng.

photo-40-1781572636.png
Festival khép lại với nhiều niềm vui và những trải nghiệm bổ ích

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thảm cỏ sân Hoàng Việt đã chứng kiến những trận cầu sôi nổi, hấp dẫn trong bầu không khí hào hứng nhưng đầy tinh thần đoàn kết. Dù là sân chơi phong trào học đường, nhiều cầu thủ trẻ đã sớm bộc lộ những tố chất đáng chú ý với kỹ thuật cá nhân thanh thoát, tư duy nhãn quan chiến thuật tốt và tinh thần chiến đấu ngoạn mục, hứa hẹn sẽ còn tiến xa nếu được bồi dưỡng bài bản.

Trận chung kết trong mơ đã gọi tên 2 đại diện xuất sắc nhất là đội Bình Minh và đội Vĩnh Xuân. Với lối chơi phối hợp chặt chẽ và tận dụng cơ hội tốt hơn, các cô gái đến từ đội Bình Minh đã xuất sắc đánh bại Vĩnh Xuân với tỷ số sát nút 2-1, qua đó chính thức độc chiếm vị trí số 1 Festival Bóng đá nữ trẻ 2026 tại Vĩnh Long.

Ngày hội khép lại với những nụ cười rạng rỡ, những trải nghiệm bổ ích và tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lan tỏa tình yêu trái bóng tròn đến các em gái tại địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng đá nữ trong cộng đồng.

Bảo Trân