
Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các địa phương, phong trào thể dục thể thao của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Trong đó, thể thao thành tích cao ngày càng có những bước tiến vững chắc, khẳng định được chỗ đứng trên các đấu trường đỉnh cao.
Năm 2023 vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, Thể thao Lâm Đồng đã tham gia thi đấu tổng cộng 69 giải thể thao cấp quốc gia, với 709 lượt vận động viên và đã xuất sắc giành được 338 huy chương các loại, đạt 161% kế hoạch được giao. Trong đó, lần đầu tiên Lâm Đồng có huy chương vàng ở những môn trong hệ thống các môn thi đấu Olympic ở các giải quốc tế như: Cử tạ, Cầu lông và Bóng bàn. Đây là thành tích tốt nhất của Thể thao Lâm Đồng từ trước đến nay.

Phát biểu tại buổi Lễ xuất quân, ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên đoàn Thể thao Lâm Đồng trong năm qua.
Đồng thời, đề nghị toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của đoàn Thể thao Lâm Đồng đoàn kết, tự tin, thi đấu với tinh thần nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất, tập trung cao nhất vì màu cờ sắc áo; qua đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đem vinh quang về cho tỉnh nhà trên tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực và cao thượng”.
Thể thao Lâm Đồng cần tập trung đầu tư các môn thể thao thế mạnh, phù hợp với tố chất, điều kiện cơ sở vật chất và kinh tế của địa phương như: Thể dục thể hình, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn và một số môn thể thao dân tộc khác như: Đẩy gậy, Vật… Bên cạnh đó, phối hợp, liên kết với các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia và các địa phương thế mạnh ở các bộ môn cần đầu tư, đào tạo vận động viên đạt trình độ cao, tham gia vào các đội tuyển quốc gia để tham dự các giải quốc tế.