Đỗ Thị Ánh Nguyệt giành vé Olympic 2024 thứ hai cho Bắn cung Việt Nam

Liên đoàn Bắn cung thế giới (World Archery) đã xác nhận suất dự Olympic Paris 2024 của cung thủ Việt Nam - Đỗ Thị Ánh Nguyệt - ở nội dung cá nhân dựa trên số điểm tích lũy. Qua đó, Ánh Nguyệt trở thành vận động viên thứ 14 của Thể thao Việt Nam giành vé chính thức tham dự Thế vận hội vào tháng 7 tới tại Pháp.

ban-cung-2-1719383936.jpg
Đỗ Thị Ánh Nguyệt giành vé dự Olympic nội dung cá nhân dựa trên số điểm tích lũy

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt vừa đón nhận tin vui sau khi Liên đoàn Bắn cung thế giới công bố 5 suất cuối cùng tham dự Thế vận hội 2024. Những tấm vé này được tính dựa trên Bảng xếp hạng thế giới nội dung cá nhân. Đỗ Thị Ánh Nguyệt có vé nhờ thành tích ở các giải đấu gần đây. Cô giành 27 điểm từ giải vô địch châu Á 2023,  21 điểm từ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19, 20 điểm từ giải vô địch thế giới và 17 điểm ở vòng loại Olympic khu vực châu Á 2023.

Với suất của Đỗ Thị Ánh Nguyệt, đội tuyển bắn cung Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu giành vé dự Olympic 2024. Trước đó, Lê Quốc Phong trở thành cung thủ đầu tiên của Việt Nam đặt chân đến Pháp khi lọt vào bán kết vòng loại cuối cùng môn Bắn cung Olympic Paris 2024 tổ chức tại Antalya - Thổ Nhĩ Kỳ. 

Được biết, Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ cùng Lê Quốc Phong tham dự thêm một nội dung cung 1 dây hỗn hợp nam - nữ tại Olympic Paris (Pháp) 2024.

Đây là kỳ Thế vận hội thứ hai trong sự nghiệp của Ánh Nguyệt. Trước đó, cô vinh dự góp mặt tại Olympic Tokyo 2021 với 1 suất chính thức. 

ban-cung-1-1719383936.jpg
Bắn cung Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu giành vé dự Olympic 2024

Trong lần đầu tiên bước chân ra đấu trường Thế vận hội, cung thủ sinh năm 2001 chưa thể tạo nên bất ngờ và sớm chia tay giải đấu khi để thua đại diện của chủ nhà Nhật Bản trong loạt bắn tie-break với kết quả chung cuộc 7-8.

Tính đến ngày 26/6/2024, đoàn Thể thao Việt Nam đã có 14 suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024, bao gồm: Nguyễn Thị Thật (Xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi lội), Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền (Bắn súng), Trịnh Văn Vinh (Cử tạ), Nguyễn Thị Hương (Canoeing), Phạm Thị Huệ (Rowing), Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát (Cầu lông), Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh (Boxing), Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong (Bắn cung), Hoàng Thị Tình (Judo). 

Trong thời gian tới, Thể thao Việt Nam sẽ chờ đợi 2 suất đặc cách dành cho Trần Thị Nhi Yến (Điền kinh), Võ Thị Mỹ Tiên hoặc Nguyễn Thúy Hiền (Bơi).

Mỹ Hạnh