Giải Điền kinh trẻ U18 châu Á 2022: Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng

Như tin đã đưa, 4 vận động viên trẻ gồm: Hoàng Thị Ánh Thục (Bình Thuận, 800m, 400m), Nguyễn Khánh Linh (Hà Nam, 800m), Bùi Thị Kim Anh (Nam Định, nhảy cao), Hà Thị Thúy Hằng (Phú Thọ, nhảy xa) đã giành suất tham dự giải Điền kinh trẻ U18 năm 2022 lần thứ tư đang diễn ra tại Kuwait.

dien-kinh-3-1665811765.jpg
Khánh Linh đã về nhất nội dung 1500m nữ với thời gian 4 phút 51 giây 61

Để có suất dự giải vô địch U18 châu Á, Liên đoàn Điền kinh châu Á đã có các mức chuẩn chuyên môn trong từng nội dung. Theo đó, chuẩn của 400m nữ là 57 giây 05; nhảy xa nữ là 5m73; nhảy cao nữ là 1m69; 800m nữ là 2 phút 09 giây 76; 1.500m nữ là 4 phút 36 giây 09.

Sau 2 ngày thi đấu đầu tiên, cả 4 nữ vận động viên của Việt Nam đã bước vào tranh tài tại giải và các vận động viên đã giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng.

Đại diện đầu tiên của Việt Nam tranh tài là Khánh Linh ở nội dung chạy 1.500m nữ. Nội dung này chỉ có 2 vận động viên tham dự, gồm Khánh Linh và Piyapat Pongsapan của Thái Lan. Cô gái sinh năm 2006 của Việt Nam đã về nhất với thời gian 4 phút 51 giây 61. Đối thủ hơn một tuổi người Thái Lan về sau với thông số 4 phút 58 giây 82.

Trong tháng 8 vừa qua, Khánh Linh đã tham dự giải vô địch trẻ quốc gia và đã giành huy chương bạc với thành tích 4 phút 34 giây 03.

Tiếp theo, Hoàng Thị Ánh Thục bước vào tranh tài nội dung sở trường 400m nữ và gương mặt của điền kinh trẻ Việt Nam đã về nhất với thành tích 55 giây 03. Cô gái 17 tuổi vượt qua 6 đối thủ khác đến từ Thái Lan, Ấn Độ, Iraq để giành chiến thắng thuyết phục. Các vị trí thứ nhì và thứ ba thuộc về vận động viên của Ấn Độ là Isha Rajesh Jadhav với thành tích 56 giây 16 và Anushka Dattatray Kumbah với thành tích 57 giây 36. 

dien-kinh-2-1665811765.jpg
Điền kinh Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng tại giải trẻ U18 châu Á 2022

Ánh Thục hiện là một trong những vận động viên nữ trẻ có thành tích thi đấu nội dung 400m tốt nhất của điền kinh Việt Nam tại các giải lứa tuổi và vô địch trẻ trong nước ở năm nay.

Cùng ngày, Bùi Thị Kim Anh đã giành được tấm huy chương đồng nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1m73. Ở nội dung nhảy cao nữ, có 9 vận động viên đăng ký. Ở chung kết của nội dung, vận động viên Sayfullaeva Barnokhon (Uzbekistan) đoạt ngôi vô địch với kết quả 1m84. Cùng bằng thành tích như Bùi Thị Kim Anh của Việt Nam là 1m73, tuy nhiên, Alina Chistyakova (Kazakhstan) có các lượt nhảy đạt hiệu suất tốt hơn nên xếp trên và nhận huy chương bạc.

Còn ở nội dung nhảy xa nữ, Thúy Hằng chỉ xếp hạng 5 trong số 13 huy chương vàng tranh tài. Cô gái sinh năm 2006 thực hiện cú nhảy tốt nhất 5m73. Giành 3 vị trí đầu là Davronova Sharifa (Uzbekista, 6m06), Mubssina Mohamm (Ấn Độ, 5m91) và Wai Yin Jia (Hong Kong, Trung Quốc, 5m81). Vận động viên xếp trên Thúy Hằng (hạng 4) là Shavkatova Khushnoza (Uzbekistan) có thành tích 5m78.

Đ.H