Đề cử nhân sự Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá IX: Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm cao

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2026 được các tổ chức thành viên của VFF thông qua, làm cơ sở cho công tác tổ chức Đại hội.

quyen-chu-tich-tran-quoc-tuan-co-quan-he-quoc-te-rat-tot-dep-1662525257.png
Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn có quan hệ quốc tế rất tốt đẹp

Dự kiến, Ban Chấp hành VFF khóa IX gồm 17 ủy viên, trong đó có: 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên. Tổ chức thành viên có quyền đề cử từ 01 đến tối đa 17 ứng cử viên tham gia Ban Chấp hành VFF khóa IX. Mỗi ứng cử viên phải được ít nhất hai Tổ chức thành viên đề cử bằng văn bản.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được dự báo sẽ không có đối thủ trong cuộc đua vào vị trí Chủ tịch VFF khoá IX. Ông Tuấn nhận được sự tín nhiệm của nhiều câu lạc bộ, đơn vị thành viên và được đánh giá cao về chuyên môn cũng như quan hệ quốc tế. Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Ngoài vị trí Chủ tịch VFF gần như chắc chắn thuộc về ông Trần Quốc Tuấn, những ứng viên khác nhiều khả năng tiếp tục được tín nhiệm là ông Cao Văn Chóng (Phó Chủ tịch truyền thông - đối ngoại VFF khóa 8), ông Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch tài chính VFF khóa 8) và ông Trần Anh Tú, ủy viên thường trực VFF, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)

Theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, VFF sẽ tổ chức Đại hội khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) vào trung tuần tháng 11/2022.

Thuỳ Trang