Dangda nối dài kỉ lục ghi bàn ở sân chơi AFF Cup

Với cú đúp vào lưới Philippines, tiền đạo Teerasil Dangda đã cán mốc 22 bàn thắng ở sân chơi AFF Cup.

Tối 26/12, ở trận ra quân thứ hai vòng bảng AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đã tạo ra thế trận áp đảo trước Philippines và giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-0. Teerasil Dangda là nhân vật chính của trận đấu này bởi anh đã in dấu giày trong 3 bàn thắng của “Voi chiến” (2 bàn và 1 kiến tạo).

Với cú đúp vào lưới Philippines, Dangda đã nối dài kỉ lục ghi bàn ở sân chơi AFF Cup. Cụ thể, tiền đạo của đội tuyển Thái Lan đã ghi tổng cộng 22 bàn ở giải vô địch Đông Nam Á, hơn 5 bàn so với người xếp thứ hai (Noh Alam Shah - 17 bàn).
dangda-1672105037.jpeg
Dangda đã ghi 22 bàn thắng qua 6 kì AFF Cup

Tính cả giải đấu năm nay, Dangda đã tham dự tổng cộng 6 kì AFF Cup. Anh đã 4 lần giành danh hiệu "Vua phá lưới" vào các năm 2008 (4 bàn), 2012 (5 bàn), 2016 (6 bàn) và 2020 (4 bàn).

Trong tốp 10 chân sút vĩ đại nhất của AFF Cup, có 2 tiền đạo của Việt Nam góp mặt là Lê Công Vinh (15 bàn - xếp thứ ba) và Lê Huỳnh Đức (14 bàn - xếp thứ năm).

Trong tốp 10 chân sút vĩ đại nhất của AFF Cup, hiện chỉ còn 2 cầu thủ vẫn đang thi đấu là Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn.

Ở tuổi 34, đây có thể sẽ là kì AFF Cup cuối cùng của Teerasil Dangda. Sau 2 trận đấu, chân sút của Thái Lan đã ghi 3 bàn, hiện đang dẫn đầu danh sách dội bom cùng 2 tiền đạo khác là Faisal Halim (Malaysia) và Kenshiro Daniels (Philippines). Dangda hoàn toàn có thể hướng tới danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup lần thứ 5 trong sự nghiệp.

Ở AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan thiếu vắng nhiều nhân tố quan trọng trên hàng công như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Chaided hay Suphanat Mueanta. Vì vậy, Teerasil Dangda đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng xứ sở Chùa Vàng.
Bảo Ngọc