Đại hội có sự tham dự của bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Công an cùng nhiều cơ quan quản lý Nhà nước về thể thao. Về phía các tổ chức bóng đá quốc tế, có sự hiện diện của bà Gayathry Chandra Mohan - đại diện phụ trách phát triển các Liên đoàn thành viên của FIFA; bà Carmelita Afonso - đại diện Phòng Liên đoàn thành viên AFC; ông Winston Lee - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Phía chủ nhà VFF có Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, nguyên Quyền Chủ tịch Trần Duy Ly, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các ban chức năng, cùng đại diện các tổ chức thành viên, đối tác, nhà tài trợ và đông đảo cơ quan báo chí.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gửi lời cảm ơn đến các tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý, đối tác và toàn thể thành viên đã đồng hành, ủng hộ và đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua. Ông nhấn mạnh Đại hội Thường niên là dịp quan trọng để hệ thống bóng đá Việt Nam đánh giá toàn diện kết quả hoạt động trong năm, đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hướng đến những bước tiến mới trong năm 2026.
Báo cáo tại Đại hội khẳng định năm 2025 là một năm đặc biệt thành công của bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ bảy đội tuyển ở các cấp độ khác nhau, gồm tuyển nam, tuyển nữ, futsal và các đội trẻ đều giành quyền tham dự Vòng chung kết châu Á 2026. Thành tích mang tính bước ngoặt này thể hiện chiều sâu phát triển cũng như hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn mà VFF kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua. Cùng với đó, năng lực tổ chức, quản lý và tính chuyên nghiệp của hệ thống giải quốc nội tiếp tục được nâng cao, góp phần hình thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển tổng thể của Bóng đá Việt Nam.

Thay mặt Ban Chấp hành, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn bày tỏ lời cảm ơn tới các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo trẻ, các huấn luyện viên, cầu thủ và các tổ chức thành viên đã đóng góp to lớn cho thành công chung của nền bóng đá. Ông cũng ghi nhận sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả từ các tổ chức quốc tế như FIFA, AFC và AFF trong quá trình phát triển bóng đá Việt Nam ở mọi phương diện.
Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí thông qua các báo cáo trọng tâm, gồm tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; báo cáo chuyên môn các đội tuyển quốc gia; kết quả tổ chức hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp; báo cáo tài chính đã kiểm toán; kế hoạch ngân sách năm 2026; cùng việc sửa đổi, bổ sung Điều 69 trong Điều lệ VFF nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu hiện nay.

Đại hội cũng thống nhất kết nạp ba thành viên mới gồm Câu lạc bộ Xuân Thiện Phú Thọ, Câu lạc bộ Quảng Ninh và Câu lạc bộ Bắc Ninh; đồng thời chấm dứt tư cách thành viên đối với tám đơn vị không còn đáp ứng điều kiện hoạt động bao gồm Liên đoàn Bóng đá Yên Bái, Bình Dương cùng các câu lạc bộ Quảng Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Đồng Nai, Tiền Giang và Futsal Savinest Khánh Hòa. Đại hội cũng thông qua việc bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ban Chấp hành đối với ông Cao Tiến Đoan theo đúng điều lệ, đồng thời giữ nguyên số lượng Ban Chấp hành khóa IX gồm 16 Ủy viên, không bổ sung mới cho đến Đại hội khóa X.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong năm 2026. Ban Chấp hành VFF sẽ sớm hoàn thiện các văn bản, kế hoạch hành động, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo và đóng góp từ Cục Thể dục thể thao Việt Nam, các cơ quan quản lý, chuyên gia và đại biểu tham dự, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng chiến lược đã được đề ra.

Đại hội Thường niên VFF năm 2025 khép lại trong không khí phấn khởi và thống nhất cao, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho bóng đá Việt Nam - hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và hướng tới mục tiêu vươn tầm châu lục trong những năm tiếp theo.