Ở Việt Nam, Vật bãi biển vẫn còn chưa phổ biến và chưa nhiều người biết đến nhưng các đô vật đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Đại hội.
 
Góp mặt ở hạng cân 55kg nữ, đô vật Bùi Ngọc Thảo Thơm đã giành 3 chiến thắng trước các đối thủ đến từ Philippines, Bahrain và Thái Lan để tiến vào chung kết. Ở chung kết, đô vật 16 tuổi đã thi đấu một trận giằng co với vận động viên người Ấn Độ - Anjali. Tuy nhiên, trong những thời khắc then chốt, Thảo Thơm đã để đối thủ vượt lên và đành chấp nhận thua 1-2, giành huy chương bạc.
Tấm huy chương đồng được mang về do công của đô vật là Lâm Minh Gia Huy ở hạng cân 60kg nam. Đô vật 17 tuổi đã xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh đến từ Mông Cổ là Ochir Bayarsaikhan. Trước đó, Gia Huy vượt qua được 2 đối thủ để xếp nhì bảng B vòng loại nhưng thua Amir Ali Domirkolaei của Iran ở bán kết.
Ngoài thành tích của Gia Huy, trong ngày, Đoàn Thể thao Việt Nam còn có thêm huy chương đồng ở môn Ju-jitsu hạng 48kg nữ. Võ sĩ 15 tuổi Nông Bảo Ngọc giành chiến thắng trước Najla Hashem của UAE với tỷ số 2-0 để bước lên bục nhận huy chương.
Cũng tại môn Ju-jitsu, võ sĩ Hoàng Mạnh Lượng giành thêm huy chương đồng hạng cân 48kg nam sau khi vượt qua vận động viên Sebastian Blaize của Philippines.
 
Tại AYG3 lần này, đội tuyển ju-jitsu Việt Nam tham dự với 5 vận động viên. Trong ngày thi đấu đầu tiên, 2 võ sĩ Chu Phương Nghi (hạng 52kg nữ) và Nguyễn Gia Phong (hạng 62kg nam) đều đã không giành được kết quả như mong đợi. Đáng tiếc nhất là Phương Nghi đã lọt vào trận repechage tranh huy chương đồng nhưng cô lại để thua 0-7 trước đối thủ Hàn Quốc.
Ở môn Judo, tranh tài hạng cân dưới 57kg nữ võ sĩ Phạm Minh Tuyết cũng giành được huy chương đồng sau khi thắng đối thủ người Mông Cổ - Suvd Erdene - bằng tính điểm.
Như vậy trong ngày 30/10, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng để nâng tổng số huy chương lên 19. Tính đến hết ngày 30/10, Đoàn Việt Nam giành được 1 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 11 huy chương đồng tạm xếp thứ 21 chung cuộc.
Tại kỳ Đại hội gần nhất vào năm 2013, Đoàn Thể thao Việt Nam từng giành 5 huy chương vàng, trong đó có “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên giành 3 huy chương vàng môn Bơi, Lý Hoàng Nam giành 1 huy chương vàng môn Quần vợt và Nguyễn Thị Trúc Mai giành 1 huy chương vàng môn Điền kinh.
 
Đại hội Thể thao Trẻ châu Á (ASIAN Youth Games - AYG) lần thứ ba diễn ra tại Manama (Bahrain) từ ngày 22 đến 31/10 quy tụ hơn 4.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 24 môn (31 phân môn) tổ chức chính thức và 2 môn trình diễn là: Kurash, Pencak Silat.
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 50 vận động viên tranh tài ở 11/28 môn thể thao gồm: Cầu lông (1 vận động viên), Ju-jitsu (5 vận động viên), Boxing (3 vận động viên), Judo (2 vận động viên), Vật (4 vận động viên), Điền kinh (2 vận động viên), Golf (6 vận động viên), Cử tạ (4 vận động viên), Taekwondo (6 vận động viên), Xe đạp (6 vận động viên), Muay (11 vận động viên). Trong số này, một số gương mặt nổi bật của thể thao trẻ Việt Nam tham dự AYG 2025 như: Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Ngọc Thảo Thơm, Đinh Kiều Trang, Hoàng Lê Quỳnh Như, Hồ Anh Huy, Lê Chúc An, Hùng Văn Thế, Bùi Mai Phương, Trần Khởi Minh, Trần Quốc Bảo, Lê Phan Tuấn Kiệt, Dương Ngọc Thái Bảo, Nông Bảo Ngọc, Đinh Thị Ru Na....
 
 
     
                                                             
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            