
Trong ngày thi đấu thứ ba của môn Bắn cung tiếp ghi nhận 2 kỷ lục Đại hội được phá. Ở nội dung cung 30m cung 1 dây nữ cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi của Thừa Thiên Huế đã hoàn thành phần thi của mình với số điểm 350 giành huy chương vàng. Với thành tích này, Thanh đã phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ là 349 điểm được lập tại Đại hội năm 2014).
Ở nội dung 30m cung 3 dây nữ, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thảo của Vĩnh Long tiếp tục thi đấu thành công khi giành tấm huy chương vàng với thành tích 359 điểm đồng thời phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ là 358 được lập tại Đại hội 2018).
Trong ngày thi đấu hôm nay đoàn Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh thi đấu thành công khi cả 2 đơn vị đều giành được 2 huy chương vàng và đây được xem là ngày thành công của bắn cung Thừa Thiên Huế.
Ở nội dung 50m cung 1 dây nữ, cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi đã vượt lên đối thủ xếp thứ Nhì 1 điểm để giành tấm huy chương vàng Đại hội với 329 điểm; giành huy chương bạc là Trần Thị Trà My của Hà Nội với 328 điểm và giành huy chương đồng là Triệu Huyền Điệp của Hà Nội với 324 điểm.
Nội dung 30m cung 1 dây nữ cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi của Thừa Thiên Huế đã hoàn thành phần thi của mình với số điểm 350 giành huy chương vàng, với thành tích này, Thanh đã phá kỷ lục Đại hội; huy chương bạc thuộc về Trần Thị Trà My của Hà Nội với 349 điểm; Xếp thứ Ba là tuyển thủ quốc gia Lộc Thị Đào của Hà Nội với 347 điểm.

Ở nội dung 50m cung 3 dây nam, đây được xem là nội dung thi đấu đầy kịch tính khi cả 3 vận đồng viên trong tốp đầu cùng giành được 348 điểm sau các lượt bắn, nhưng nhờ hơn hiệu số phụ bắn trung tâm 10 điểm, cung thủ Nguyễn Ngọc Dũng của thành phố Hồ Chí Minh đã vượt lên giành huy chương vàng; Xếp thứ Nhì là Trần Thanh Tùng của Trà Vinh với 348 điểm; Xếp thứ Ba là Huỳnh Ngọc Lâm của Đồng Tháp với 348 điểm.
Ở nội dung 30m cung 3 dây nam, cùng giành được 360 điểm sau các lượt bắn, nhưng nhờ hơn hệ số điểm phụ Nguyễn Ngọc Dũng đến từ thành phố mang tên Bác đã vượt lên giành huy chương vàng với 360 điểm; giành huy chương bạc là Phạm Ngọc Tú của Quảng Ninh với 360 điểm; giành huy chương đồng là Dương Duy Bảo của Hà Nội với 359 điểm.
Tấm huy chương vàng duy nhất trong ngày của đoàn Hà Nội được mang về do công của Nguyễn Đạt Mạnh ở nôi dung 50m cung 1 dây nam với thành tích 333 điểm; Chỉ kém 1 điểm Bùi Văn Thiện của Vĩnh Phúc giành huy chương bạc với 332 điểm, xếp thứ Ba là Lê Quốc Phong của Vĩnh Long với 332 điểm.
Hôm nay, đoàn Đắk Lắk cũng đã có được tấm huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội ở môn Bắn cung do công của nữ vận động viên Nguyễn Thị Hải Châu với 345 điểm đồng thời bỏ xa người xếp thứ Nhì là Nguyễn Thị Thanh Thảo của Vĩnh Long với 341 điểm; Xếp thứ Ba là Thạch Thị Ngọc Hoa của Trà Vinh với 341 điểm.

Sau ngày thi đấu hôm qua không thành công, hôm nay tuyển thủ quốc gia Nông Văn Linh của Bà Rịa - Vũng Tàu đã lấy lại được phong độ khi mang về tấm huy chương vàng cho mình ở nội dung 30m cung 1 dây nam với thành tích 351 điểm. Cùng giành được 351 điểm nhưng kém về hệ số phụ Bùi Văn Thiện của Vĩnh Phúc giành huy chương bạc; Huy chương đồng thuộc Nguyễn Đạt Mạnh của Hà Nội với 349 điểm.
Ở nội dung 30m cung 3 dây nữ, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thảo của Vĩnh Long tiếp tục thi đấu thành công khi giành tấm huy chương vàng với thành tích 359 điểm đồng thời phá kỷ lục đại hội; Huy chương bạc thuộc về Lê Phạm Ngọc Anh của Quảng Ninh với 358 điểm và huy chương đồng thuộc về Trần Thị Huyền Trang của Đắk Lắk vớiI 358 điểm.
Như vậy, sau 3 ngày thi đấu đoàn Vĩnh Long đang tạm dẫn đầu với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; Xếp tiếp theo là đoàn Hà Nội với 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 8 huy chương đồng; Xếp thứ Ba là đoàn Thừa Thiên Huế với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.
Tính đến thời điểm này, có 15/20 đơn vị tham dự giải đã có huy chương.