Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022: Khởi tranh môn Bóng chuyền trong nhà

Chiều 2/12, môn Bóng chuyền trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu đa năng Đại Yên (Hạ Long - Quảng Ninh).

Môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX có 20 đội bóng tham dự. Các đội được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn ở vòng bảng, để chọn ra 4/5 đội xuất sắc nhất mỗi bảng rồi tiến hành đấu chéo, tìm ra các đội xuất sắc nhất vào vòng trong.

bong-chuyen-1-1670045133.jpg
Chiều 2/12, môn Bóng chuyền trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu đa năng Đại Yên

Danh sách 10 đội nam gồm: Bến Tre, Bộ Công an, Hà Tĩnh, Long An, Ninh Bình, Quân đội, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vĩnh Long.

Danh sách 10 đội nữ gồm: Long An, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Quân đội, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thanh Hóa.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các đội bóng mạnh đã sớm xuất quân. Trận cầu được chú ý nhất là của nữ khi Thái Bình gặp tuyển Quân đội (bảng D). Với ưu thế là đội đương kim vô địch quốc gia, thầy trò huấn luyện trưởng Trần Văn Giáp (Thái Bình) được đánh giá nhỉnh hơn trước khi khai cuộc. Tuy nhiên, các cô gái của tuyển nữ Quân đội vốn nòng cốt chính là đội Bộ tư lệnh Thông tin đã chơi với nhau quá nhuần nhuyễn trong thời gian dài. Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Dũng có trong tay các mũi đánh đạt phong độ tốt là Nguyễn Thị Phương, Hoàng Thị Kiều Trinh và Phạm Thị Nguyệt Anh nên đội bóng nữ áo lính không cho đối thủ gây được nhiều khó khăn trước hàng chắn của mình. Khép lại trận đấu, tuyển nữ Quân đội thắng 3-0 bằng các tỉ số ván 26/24, 25/19 và 25/21.

bong-chuyen-2-1670045133.jpg
Các đội được chia làm 2 bảng, mỗi bảng thi đấu vòng tròn chọn ra 4/5 đội xuất sắc nhất mỗi bảng rồi tiến hành đấu chéo, tìm ra các đội xuất sắc nhất vào vòng trong

Trận 2 là cuộc đối đầu ở nội dung nữ giữa Ninh Bình và Vĩnh Phúc (bảng C). Đội Ninh Bình với các cầu thủ trong đội tuyển Bóng chuyền Quốc gia như Bích Tuyền, Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Chinh đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối và thắng Vĩnh Phúc dễ dàng 3-0 (25/10, 25/7, 25/9), trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Các cô gái Ninh Bình đã thi đấu khá tốt và ghi điểm liên tục, không cho Vĩnh Phúc nhiều cơ hội.

Về nam, đội đương kim vô địch quốc gia Ninh Bình gặp Bến Tre (bảng A) tại trận đầu của mình ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay. Một chiến thắng 3-0 (25/21, 25/8, 25/17) đã giúp Ninh Bình có khởi đầu suôn sẻ.

Trận đấu nội dung nam giữa Vĩnh Long và Hà Nội (bảng B) diễn ra hấp dẫn với nhiều tình huống đập bóng ghi điểm. Hai đội giằng co nhau từng điểm số. Ngay từ đầu 2 đội thi đấu ngang ngửa, tuy nhiên Vĩnh Long đã thi đấu tốt hơn, đặc biệt là ở những pha bóng quyết định. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 (25/22, 25/23, 22/25 và 25/20).

Trận cuối của nội dung nam giữa Khánh Hòa và Hà Tĩnh (bảng A), set 1 Hà Tĩnh thắng với tỷ số 25/21, séc thứ hai Khánh Hòa thắng lại với tỷ số 25/20, séc thứ ba Hà Tĩnh vươn lên với tỷ số 25/21, séc thứ tư Khánh Hòa san bằng tỷ số với kết quả 25/13. Séc quyết định Hà Tĩnh thắng 15/12, qua đó vượt qua Khánh Hòa với tỷ số 3-2.
Theo lịch thi đấu, môn Bóng chuyền trong nhà diễn ra đến hết ngày 16/12.

Đ.H