Hơn 500 vận động viên của 59 đoàn tham dự môn Điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc

Môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) từ 12 đến 18/12 với hơn 500 vận động viên thuộc 59 đoàn.

dien-kinh-1-1670308183.jpg

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cho đến thời điểm này, số lượng vận động viên tham dự môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 đã được chốt. Có 505 vận động viên thuộc 59 đoàn đã đăng ký dự tranh tài tại giải, trong đó có 6 địa phương là Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Yên Bái, Hưng Yên và Đăk Nông không tham dự. Trong số này, có 302 vận động viên nam và 203 vận động viên nữ. Nếu tính cả huấn luyện viên và lãnh đội các đoàn, con số này gồm 205 người, thì tổng cộng môn điền kinh dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 sẽ là 710 người.

Theo danh sách này, chủ nhà Hà Nội là đoàn số lượng vận động tham dự nhất với 50 vận động viên (32 nam, 18 nữ). Xếp sau là Quân đội với 49 vận động viên (36 nam, 13 nữ), đoàn thành phố Hồ Chí Minh có số lượng vận động viên dự giải đông thứ ba, với 30 vận động viên (20 nam, 10 nữ).

Bắc Kạn, Lào Cai và Đồng Tháp là những đoàn có ít vận động viên dự giải nhất, với chỉ 1 vận động viên. Ngoài ra, cũng có khá nhiều đoàn chỉ đăng ký dự giải với 2 đến 3 vận động viên.

Tại giải, các vận động viên tranh tài 50 nội dung thi đấu. Nội dung thi đấu môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 gồm:

Nam (24 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 110m rào, 400m rào, 3000m chướng ngại vật, tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x400m, tiếp sức 4x800m, đi bộ 20km, marathon, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước, nhảy sào, đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa, 10 môn phối hợp.

Nữ (24 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 100m rào, 400m rào, 3.000m chướng ngại vật, tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x400m, tiếp sức 4x800m, đi bộ 20km, marathon, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước, nhảy sào, đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa, 7 môn phối hợp.

2 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam-nữ: tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam-nữ; tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam-nữ.

dien-kinh-2-1670308183.jpg

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ áp dụng 2 vòng thi đấu vòng sơ loại trong 2 ngày (12 và 13/12). Lịch thi đấu chính thức từ ngày 14 đến 18/12. Các nội dung thi đấu tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình và khu vực xung quanh sân (marathon, đi bộ…).

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 21/12 tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành khác, bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình và Vĩnh Phúc.

Đại hội lần này có sự tham dự của 65 đoàn vận động viên đến từ các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, tranh tài ở 43 môn thể thao gồm: Nhảy cầu, Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bắn cung, Teakwondo, Wushu, Đấu kiếm, Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném bãi biển, Golf, Vovinam, Cờ, Pencak Silat, Khiêu vũ thể thao, 3 môn phối hợp, Lân sư rồng, Đá cầu, Điền kinh, Bơi, Lặn, Futsal nam, Vật tự do, Vật cổ điển, Bắn súng, Judo, Billiards&snooker, Bi sắt, Kurash, Bowling, Thể dục, Đua thuyền, Kickboxing, Thể hình, Võ cổ truyền, Vật dân tộc, Đẩy gậy, Kéo co, Boxing, Quần vợt, Bóng ném trong nhà, Cử tạ, Cầu mây, Muay, Karate, Ju-jitsu, Xe đạp địa hình, Xe đạp đường trường, Bóng bàn.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao quan trọng được tổ chức 4 năm/lần, nhằm đánh giá toàn diện về chất lượng phong trào thể dục thể thao trong cả nước, kịp thời phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên sẵn sàng tham dự thi đấu tại SEA Games lần thứ 32 năm 2023, Thế vận hội Olympic lần thứ 33 năm 2024, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 năm 2026.

Đ.H