Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022: Hải Dương tạm đầu Bảng xếp hạng huy chương môn Rowing với 2 huy chương vàng

Sau 3 ngày thi đấu vòng loại, sáng nay (21/11), tại Khu vực đua thuyền ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) - địa điểm từng tổ chức SEA Games 31 - môn đua thuyền Rowing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 đã bước vào Vòng chung kết ở 7 nội dung.

rowing-1-1669022256.jpeg
Sau ngày chung kết đầu tiên, đội tuyển Hải Dương đang tạm xếp ở vị trí đầu Bảng xếp hạng huy chương môn Đua thuyền Rowing với 2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng

Nội dung nam thuyền 4 đã mở màn phần thi chung kết. Các tay chèo đến từ Hải Dương đã xuất sắc giành huy chương vàng đầu tiên với thành tích 06 phút 08 giây 82 (06:08.82). Trong số 4 tay chèo của Hải Dương có Bùi Văn Hoàn và Nhữ Đình Nam là những gương mặt đã thi đấu tại SEA Games 31 vừa qua.

Với đội hình gồm Trần Trung Quân, Nguyễn Viết Thục, Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Văn Hiếu các tay chèo của Hà Tĩnh là Trần Trung Quân, Nguyễn Viết Thục, Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Văn Hiếu giành huy chương bạc với thành tích 06:13.50. Tấm huy chương đồng nội dung này thuộc về Nguyễn Văn Đức, Phạm Minh Chính, Nguyễn Thành Dũng, Ngô Quang Khanh của đoàn Hà Nội với thành tích 06:17.04.

Ở nội dung chung kết nữ thuyền đơn, tay chèo Phạm Thị Huệ (Đà Nẵng) đã giành huy chương vàng với thành tích 07:58.64. Huy chương bạc thuộc về Lương Thị Thảo của Quảng Bình với 08:03.45. Vị trí thứ Ba nội dung này là Nguyễn Thị Giang của Hải Dương với thành tích 08:06.17.

Nội dung nam thuyền bốn mái chèo đơn hạng nhẹ: các tay chèo của thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Phú, Hoàng Văn Đạt, Võ Đình Phong, Dương Hồng Thái về đích nhanh nhất với thành tích 06:20.57. Vị trí thứ Nhì là các các tay chèo của Đà Nẵng gồm: Võ Như Sang, Đỗ Công Sang, Bùi Quang Huy, Phạm Chung với thành tích 06:25.13. Đồng huy chương đồng thuộc về Vũ Xuân Huy, Phạm Xuân Trượng, Triệu Hoàng Long và Nguyễn Đình Hiều của Hải Dương và Dương Văn Công, Lý Tự Trọng, Nguyễn Đức Công và Dương Văn Kiên của Thái Nguyên với thành tích 06:33.19

rowing-3-1669022257.jpg

Nội dung nữ thuyền mái chèo đôi hạng nhẹ, với màn thi đấu vượt trội 2 tuyển thủ quốc gia là Phạm Thị Ngọc Anh và Đinh Thị Hảo đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình với thành tích 07:43.99 để giành về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đội Hà Nội. Huy chương bạc ở nội dung này thuộc về Trần Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Thu Hiền của Quảng Trị với thành tích 07:52.35. Với thành tích 07:58.18, các tay chèo Phạm Thúy My và Hồ Thị Duy của Bạc Liêu và Cao Ngọc Như Ý, Vũ Thị Yến Phương của Tiền Giang cùng giành huy chương đồng.

Ở nội dung thuyền đơn nam hạng nhẹ, tay chèo Bùi Văn Hoàn của Hải Dương giành huy chương vàng với thành tích 07:18.94. Huy chương bạc được trao cho Nguyễn Văn Hà của Hà Tình với thành tích 07:23.20. Vũ Ngọc Khánh của An Giang về vị trí thứ Ba nội dung này với 07:28.33.

Ở nội dung thuyền đôi mái chèo đơn nam hai tay chèo Trần Dương Nghĩa và Phan Mạnh Linh đến từ thành phố mang tên Bác đã giành huy chương vàng với thành tích 06:52.18. Huy chương bạc ở nội dung này được trao cho Hà Văn Hiệp, Đinh Thế Đức của Thanh Hóa với thành tích 06:55.31. Đồng hạng huy chương đồng thuộc về đôi của Đà Nẵng là Lê Đức Thọ, Đặng Minh Huy và Nguyễn Phạm Huy và Nguyễn Văn Anh Quốc của Đắc Lắc với thành tích 07:02.38.

Nội dung chung kết cuối cùng trong ngày là thuyền 4 nữ, với thành tích 06:50.04, huy chương vàng thuộc về các tay chèo đến từ Thái Bình với đội hình gồm Hà Thị Vui, Bùi Thị Thu Hiên, Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo. Huy chương bạc thuộc về Trần Thị Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Lê Thị Phương và Dư Thị Bông của Hà Tĩnh với thành tích 06:54.93. Huy chương đồng được trao cho các đại diện của đội Quảng Trị là Nguyễn Thị Thùy Linh, Trương Thị Thảo Nguyên, Hà Ngọc Linh Nhi, Trần Thị Thu Hằng với thành tích 06:58.18.

rowing-2-1669022256.jpg
Theo Lịch thi đấu, trong ngày 22 và 23/11, môn Rowing sẽ diễn ra các nội dung chung kết còn lại

Sau ngày chung kết đầu tiên, đội tuyển Rowing Hải Dương đang tạm xếp ở vị trí đầu Bảng xếp hạng huy chương môn đua thuyền Rowing với 2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng; Xếp thứ Nhì là đoàn thành phố Hồ Chí Minh với 2 huy chương vàng, đứng thứ Ba là Đà Nẵng với 1 huy chương vàng,1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Tham dự giải Đại hội, đội tuyển đua thuyền Rowing Hải Dương gồm 10 vận động viên nam, 1 vận động viên nữ đặt mục tiêu giành được 2 huy chương vàng. Như vậy, với 2 huy chương vàng giành được ngay trong ngày chung kết đầu tiên, đội đua thuyền Rowing Hải Dương đã hoàn thành mục tiêu đặt ra tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
Theo lịch thi đấu, trong ngày 22 và 23/11, môn Rowing sẽ diễn ra các nội dung chung kết còn lại.

Môn đua thuyền Rowing diễn ra từ ngày 18 đến 23/11 với sự tham dự của 162 tay chèo (80 nam và 82 nữ) đến từ 18 đơn vị trên khắp cả nước sẽ tham gia tranh tài 20 bộ huy chương, trong đó có 10 bộ huy chương dành cho nam và 10 bộ huy chương dành cho nữ.

Sau khi môn Rowing kết thúc, môn Canoeing nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 14/12.

P.V